Vượt sóng gió để đưa quà trung thu đến với trẻ em ở đảo

21/09/2021 17:09 GMT+7

Dù bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19 nhưng nhiều cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm vẫn chung tay mang niềm vui đến cho các em thiếu nhi dịp Tết Trung thu.

Ngày 21.9, tin từ Sở LĐ-TB-XH Kiên Giang cho biết do dịch bệnh Covid-19 nên trung thu năm nay nay Sở không tổ chức đêm hội trăng rằm cùng các hoạt động vui chơi văn nghệ cho các em thiếu nhi.
Thay vào đó, Sở LĐ-TB-XH Kiên Giang tổ chức đến tận nhà tặng tiền mặt cho những em có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, 1.100 em thiếu nhi ở 44 xã được hỗ trợ tiền mặt, mỗi em 200.000 đồng; 4 cơ sở bảo trợ xã hội trẻ em được hỗ trợ mỗi cơ sở 3 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Các huyện, thị trấn trong toàn tỉnh cũng đều có kế hoạch tổ chức trung thu cho các em ở địa phương, hỗ trợ tiền mặt thay bánh trung thu do các cửa hàng kinh doanh bánh trung thu ở Kiên Giang đóng cửa, không hoạt động.
Các em nhỏ trong khu cách ly đều được nhận quà trung thu 

Xuân Lam

Nhiều nhà hảo tâm cũng chung tay cùng với chính quyền địa phương chăm lo cho trẻ em nghèo trong dịp này. Tại huyện đảo Kiên Hải, Hội phụ nữ từ thiện TP.HCM đã chuyển 800 bánh trung thu từ TP.HCM, vượt qua nhiều chặng xe, tàu để đến với các em thiếu nhi trên đảo.
Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội phụ nữ từ thiện TP.HCM, cho biết những năm qua, Hội có nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em ở các xã đảo của Kiên Hải như xây nhà tình thương, tặng quà hết, trao học bổng. Đặc biệt, mỗi mùa trung thu, Hội đều tặng bánh cho các cháu thiếu nhi và tổ chức đêm văn nghệ gồm các văn nghệ sĩ ở TP.HCM ra đảo phục vụ cho bà con. Tuy nhiên, năm nay, do tình hình dịch bệnh nên Hội chỉ gửi bánh cho các cháu.

Không có đêm hội trăng rằm nhưng các em nhỏ vẫn rất vui vì được nhận quà

XUÂN LAM

“Tiền bánh không bao nhiêu nhưng tiền công rất lớn, phải vượt qua bao nhiêu chặng đường mới tới được tay các cháu thiếu nhi ngoài đảo xa. Cảm ơn các bạn ở đảo đã chuẩn bị chu đáo để đem bánh về cho các cháu kịp thời gian trung thu. Đó là điều rất là quý”, bà Huệ chia sẻ.

Đoàn thanh niên Trường ĐH Kiên Giang trao quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại H.Châu Thành

XUÂN LAM

Trường ĐH Kiên Giang cũng vận động cán bộ, viên chức, đoàn viên trong trường để tặng quà trung thu cho gần 100 em thiếu nhi đang điều trị Covid-19 tại khu thu dung C3 (Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang) và Bệnh viện Lao Phổi tỉnh Kiên Giang. Mỗi phần quà gồm bánh ngọt, sữa tươi và xúc xích…
Ngoài ra, đoàn thanh niên Trường ĐH Kiên Giang còn kêu gọi đóng góp và phát quà trung thu cho trẻ em đang ở khu vực phong tỏa, trẻ em có hoàn cảnh nghèo, khó khăn trên địa bàn H.Châu Thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.