Vượt mặt nhím Sonic, ‘The Invisible Man’ thống trị phòng vé Bắc Mỹ

02/03/2020 10:36 GMT+7

Sau hai tuần liền đứng đầu phòng vé nội địa, Sonic the Hedgehog bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Thêm vào đó, sự xuất hiện của phim kinh dị mới The Invisible Man khiến tác phẩm về nhím Sonic không thể chiếm mãi ngôi quán quân.

The Invisible Man (tựa Việt: Kẻ vô hình) không phải là tác phẩm kinh dị đầu tiên được phát hành tại rạp Bắc Mỹ từ đầu năm 2020 đến nay nhưng đây là tác phẩm kinh dị hiếm hoi có thể chạm đến ngôi vương phòng vé trong thời gian qua. Với ước tính khoảng 29 triệu USD thu về trong 3 ngày đầu ra rạp nội địa, phim mới của đạo diễn Leigh Whannell dễ dàng đánh bại nhiều đối thủ khác để giành vị trí số một. Không chỉ có thành tích mở màn ấn tượng, Kẻ vô hình còn nhận về phản hồi khá tích cực của những khán giả đầu tiên. Trên Rotten Tomatoes, phim được các nhà phê bình chấm 89% trong khi khán giả trang này đánh giá tác phẩm ở mức 90%. Trên CinemaScore, phim kinh dị từ Universal cũng nhận được điểm B+ từ người xem. Với ngân sách sản xuất chỉ 7 triệu USD, thành tích mở màn của The Invisible Man đã đủ để Universal phần nào khỏi áp lực về bài toán doanh thu.

Thành tích phòng vé của Kẻ vô hình tương đối cao so với khoản kinh phí sản xuất chỉ 7 triệu USD

Ảnh: Universal

 

Trên bình diện quốc tế, Kẻ vô hình cũng đang là tựa phim hấp dẫn và sở hữu hiệu suất phòng vé nổi bật trong tuần qua. Phim kinh dị do Elisabeth Moss đóng chính đã khai trương tại 47 quốc và vùng lãnh thổ, đem về khoản doanh thu mở màn trị giá 20,2 triệu USD. Hiệu suất ấn tượng của The Invisible Man tại phòng vé quốc tế đã giúp tác phẩm sở hữu màn ra mắt toàn cầu trị giá 49,2 triệu USD - một con số đáng ngưỡng mộ đối với một dự án reboot thuộc thể loại kinh dị vốn hạn chế đối tượng người xem. Đáng chú ý, Kẻ vô hình khuynh đảo phòng vé nước Anh với 2,86 triệu USD, tại Pháp, phim cũng nhanh chóng “bỏ túi” 2,19 triệu USD tiếp đến là khoản doanh số đáng chú ý tại: Mexico (1,8 triệu USD), Úc (1,65 triệu USD), Đức (1,2 triệu USD), Hàn Quốc (1.08 triệu USD)… Tuần tới, The Invisible Man sẽ tiếp tục được phát hành tại một số thị trường trọng điểm khác gồm Nga trước khi khép lại hành trình càn quét phòng vé với màn ra mắt tại Nhật Bản vào 1.5 tới.

 

Bước sang tuần thứ 3 “chinh chiến” tại rạp Bắc Mỹ, Sonic the Hedgehog không còn đủ sức hút như những ngày đầu ra mắt khán giả quê nhà. Với ước tính 16 triệu USD thu về trong tuần qua, phim riêng về nhím Sonic yên vị với danh hiệu á quân. Dẫu không còn thống lĩnh phòng vé, tác phẩm của đạo diễn Jeff Fowler vẫn đang là một trong những cái tên đáng chú ý trong số loạt phim ra rạp năm nay nhờ tổng doanh thu nội địa cán mốc 128 triệu USD. Hiện, tác phẩm chỉ cần thêm 3 triệu USD để đánh bại Lara Croft: Tomb Raider và trở thành bộ phim chuyển thể từ video game có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử phòng vé Bắc Mỹ. Cùng với hiệu suất khá cao tại quê nhà, Sonic the Hedgehog cũng vừa đem về 26,8 triệu USD từ 62 thị trường ngoài nước. Hiện doanh thu toàn cầu của tác phẩm đã cán mốc 265,2 triệu USD.

Ảnh: Sony


The Call of the Wild (tựa Việt: Tiếng gọi nơi hoang dã) vừa chứng kiến phiên giảm tới 47% doanh số so với tuần mở màn. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Jack London vừa kiếm được 13,2 triệu USD từ phòng vé nội địa trong tuần thứ 2 phát hành. Hiện doanh thu trong nước của bộ phim đang đạt 45,9 triệu USD sau 10 ngày xuất xưởng. Tiếng gọi nơi doang dã cũng vừa bổ sung 11 triệu USD từ phòng vé nước ngoài, nâng doanh thu toàn cầu lên mốc 79,3 triệu USD - kết quả khá ảm đạm so với khoản ngân sách làm phim lên đến 135 triệu USD.

Ảnh: Fox

 

My Hero Academia: Heroes Rising chiếm giữ vị trí thứ tư nhờ màn chào sân Bắc Mỹ trị giá 5,1 triệu USD. Bên ngoài Bắc Mỹ, tác phẩm đã thu về tổng cộng 15,1 triệu USD, nâng doanh thu toàn cầu của bộ phim lên mức 23,6 triệu USD.

Ảnh: FUNimation

 

Cái tên cuối cùng trong top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua là Bad Boys for Life (tựa Việt: Những gã trai hư trọn đời) với khoảng 4,3 triệu USD vừa thu về từ tuần qua. Sau hơn 1 tháng phát hành, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của “cặp bài trùng” Will Smith và Martin Lawrence đã bỏ túi hơn 197 triệu USD tại phòng vé quê nhà. Bad Boys for Life cũng vừa có thêm 4,9 triệu USD từ phòng vé quốc tế, đẩy doanh thu toàn cầu của Những gã trai hư trọn đời lên mốc 406 triệu USD.

Ảnh: Sony

 

Tuần này, ngôi quán quân của The Invisible Man có nguy cơ bị lung lay bởi sự xuất hiện của các đối thủ mới. Trong đó, phim hoạt hình Onward của Disney và Pixar được dự đoán sẽ khuynh đảo phòng vé Bắc Mỹ với màn ra mắt tại hơn 4.000 địa điểm. Cùng với cú “khai hỏa” từ Onward, Ben Affleck sẽ trở lại màn ảnh rộng với The Way Back ở khoảng 2.600 rạp chiếu trong nước.

Ảnh: Disney

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.