Vượt BlackPink, Aespa lập kỷ lục bán album khủng

08/07/2022 22:14 GMT+7

Mini-album Girls giúp Aespa trở thành nhóm nhạc nữ Kpop có lượng album đặt hàng trước cao nhất mọi thời đại.

Hôm 8.7, SM Entertainment thông báo lượng đơn đặt hàng trước cho mini-album thứ 2 của Aespa đã đạt tổng cộng 1.610.517 bản, tính đến ngày 7.7. Đồng thời, với con số này, Aespa chính thức lập thành tích mới về lượng album đặt trước cao nhất trong lịch sử các nhóm nhạc nữ Kpop.

Aespa lập kỷ lục bán album triệu bản với Girls

SM ENTERTAINMENT

Không chỉ vậy, chủ nhân hit Next level còn phá vỡ kỷ lục trước đó mà BlackPink thiết lập với 1.028.888 bản đặt trước cho The album (2020). Hiện tại, Girls của Aespa và The album của BlackPink là hai album duy nhất của các nhóm nhạc nữ Kpop vượt qua được 1 triệu đơn đặt hàng trước.

Trước thành tích đáng ngưỡng mộ này, các thành viên Aespa không khỏi bất ngờ và bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ của mình. Họ chia sẻ: “Chúng tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi biết rằng đơn đặt hàng trước cho mini-album thứ hai Girls của chúng tôi đã vượt qua 1,61 triệu bản. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho album này và các bạn đã chờ đợi nó từ rất lâu. Nhóm cảm thấy rất choáng ngợp khi thiết lập một kỷ lục mới ngay từ đầu. Chúng tôi xin cảm ơn từ tận đáy lòng. Nhóm sẽ thể hiện những màn trình diễn tốt hơn và mang đến âm nhạc hay hơn trong tương lai”.

Aespa vượt thành tích của đàn chị BlackPink trước đó với The album

SM ENTERTAINMENT

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều người nhanh chóng để lại bình luận chúc mừng cho các cô gái Dreams come true: “Tôi rất tự hào với tư cách là một fan của Aespa. Đây là một tin tuyệt vời. Tôi không quan tâm đến việc ai phá kỷ lục vì các thế hệ mới hơn sẽ luôn phá vỡ nó, nhưng tôi rất vui vì Aespa đang được mọi người công nhận và không ngừng vươn lên”, “Họ xứng đáng, không ai có thể đi theo một concept hoang đường như vậy. Tôi chắc chắn rằng SM đã dành rất nhiều công sức để phát triển nó, rất vui khi họ nhận được thành quả cho sự chăm chỉ của mình”, “Việc chuyển sang hình tượng girl crush đã thực sự giúp tăng trưởng doanh số bán album”...

Cũng trong ngày 8.7, “gà cưng” nhà SM chính thức phát hành mini-album Girls trên các nền tảng âm nhạc. Mini-album chứa tổng cộng 9 ca khúc, bao gồm ca khúc chủ đề cùng tên, phiên bản tiếng Anh và tiếng Hàn của Life's too short, Illusion, Lingo, ICU, Black mamba, ForeverDreams come true.

Girls là ca khúc thuộc thể loại nhạc dance sôi động với giai điệu dồn dập

SM ENTERTAINMENT

Ngay khi được tung ra, Girls của Aespa ngay lập tức thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng người hâm mộ Kpop. Ca khúc thuộc thể loại nhạc dance sôi động, với tiết tấu nhanh, mạnh mẽ và giai điệu táo bạo. Nội dung MV nối tiếp câu chuyện về vũ trụ văn hóa của SM, các cô gái Savage chính thức chiến thắng trong trận đấu với Black mamba và hướng tới một thế giới mới dưới sự dẫn đường của nhân vật ảo Naevis. Không chỉ vậy, bên cạnh MV được đầu tư chỉn chu, Aespa còn được khen ngợi bởi chất giọng tốt, đầy nội lực cũng như trang phục biểu diễn cá tính, ấn tượng.

Mặt khác, nhằm đánh dấu màn tái xuất lần này, Aespa sẽ tổ chức chương trình phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới thông qua nền tảng YouTube và TikTok vào ngày 11.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.