'Vương thì tội', Mỹ bỏ 136 tiêm kích F/A-18 Hornet

Ngọc Mai
Ngọc Mai
07/03/2018 11:30 GMT+7

Hải quân Mỹ đã quyết định "trùm mền" 136 chiến đấu cơ F/A-18 Hornet sau khi tính toán chi phí sửa chữa.

Theo Defense News dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Mỹ Lauren Chatmas, đợt đánh giá vừa qua cho thấy 136 chiếc tiêm kích kể trên đã "yếu" và cần phải sửa chữa đáng kể.
Tuy nhiên, chi phí sửa chữa được xác định là không hề nhỏ. Thêm vào đó, Hải quân Mỹ còn tính toán mức độ rủi ro và khả năng hoạt động lâu dài của các máy bay trên so với năng lực chiến đấu.
Máy bay bị bỏ đều là đời tiêm kích F/A-18 từ A đến D. Với động thái này, quân đội Mỹ ước tính có thể tiết kiệm gần 1 tỉ USD tiền sửa chữa trong vòng 5 năm tới.
Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc gia đình F/A-18 chỉ còn phiên bản E và F tiếp tục thực hiện các sứ mệnh cất cánh từ tàu sân bay Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.