'Vương quốc' Pơ mu ngàn năm tuổi trên dãy Trường Sơn

18/10/2022 16:11 GMT+7

“Vương quốc" Pơ mu nằm trên dãy Trường Sơn ở tỉnh Quảng Nam đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam, đang trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Vương quốc Pơ mu” là khu rừng già rộng hơn 450 ha, trải dài trên hai xã A Xan và Tr’Hy (H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) được người dân phát hiện vào năm 2011. Quần thể có 2.011 cây Pơ mu tuổi đời 300 đến trên 1.000 năm.

Một "cụ Pơ mu" có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi

PƠLOONG PLÊNH

Khu rừng nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, là khu rừng nguyên sinh lớn và quý giá bậc nhất nam Trường Sơn. Người Cơ tu bản địa xem khu rừng như báu vật “bất khả xâm phạm”.

Người dân Tây Giang quan niệm rằng: "Rừng còn Tây Giang còn, rừng mất Tây Giang mất". Vì vậy, chính quyền địa phương luôn tuyên truyền người dân bảo vệ rừng, phát triển rừng, vừa đem lại nguồn thu nhập cho người dân qua việc phát triển du lịch từ quần thể Pơ mu.

Quần thể “cụ” cây này đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam và đang trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn. Cây Pơ mu được đưa vào Sách đỏ Việt Nam năm 1996.

Ngoài những giá trị về cảnh quan du lịch, giữ và điều tiết nguồn nước hài hòa quanh năm ở các khe sông, khe suối, quần thể cây Pơ mu cổ còn góp phần tạo dựng một môi trường sống luôn mát mẻ trong lành

PƠLOONG PLÊNH

Vỏ cây Pơ mu dày, sần sùi

mạnh cường

Những lớp rêu xanh mướt mọc trên thân cây Pơ mu

mạnh cường

Những cánh rừng Pơ mu quý hiếm không chỉ có giá trị về cảnh quan, du lịch sinh thái và kinh tế rừng mà cao hơn còn mang những giá trị khoa học, văn hóa và lịch sử của một dân tộc

PƠLOONG PLÊNH

Người Cơ tu luôn gắn bó mật thiết với rừng, xem rừng là cội nguồn văn hóa của mình

PƠLOONG PLÊNH

Sở hữu “vương quốc Pơ mu”, Tây Giang hứa hẹn là điểm đến khám phá thiên nhiên và văn hóa lý tưởng của du khách

mạnh cường

Một đoàn khách nước ngoài tham quan, khám phá rừng Pơ mu cổ thụ

PƠLOONG PLÊNH

"Cụ Pơ mu" mọc sừng sững vươn mình trong rừng già với tán rộng hàng trăm mét vuông

mạnh cường

Diện tích rừng ở Tây Giang hơn 90.000 ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm trên 70%, với những cánh rừng nguyên sinh quý hiếm như khu rừng lim xanh, quần thể rừng Pơ mu và rừng đỗ quyên…

lê trọng khang

Những cây Pơ mu 4 - 5 người ôm không xuể

mạnh cường

"Cụ" Pơ mu có đường kính 3m, chu vi 11m và chiều cao dưới tán rừng gần 20m

mạnh cường

Năm 2017, chính quyền H.Tây Giang đầu tư Làng du lịch sinh thái Pơ mu với những ngôi nhà sàn truyền thống nằm gần rừng Cây di sản Việt Nam. Đây là nơi tiếp đón du khách đến tham quan, thưởng lãm và nếu có nhu cầu lưu trú, du khách đăng ký để khám phá không gian huyền bí giữa núi rừng…

mạnh cường

Người dân bản địa Cơ tu trình diễn những điệu múa truyền thống tại Làng du lịch sinh thái Pơ mu trong dịp lễ tạ ơn rừng

mạnh cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.