'Vương quốc hoa kiểng' khắp miền vào mùa Tết - Kỳ 3: 'Cháy hàng' quất Phố Hội

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/01/2019 09:00 GMT+7

Gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2019, nhưng những ngày này, các vườn quất ở Phố cổ Hội An (Quảng Nam) - vựa quất kiểng lớn nhất miền Trung, trái đã ươm vàng, sẵn sàng để cung ứng cho thị trường khắp miền.

Nhà vườn có niềm vui "kép"

Trái ngược với năm ngoái, năm nay sự phấn khởi hiện hữu trên từng khuôn mặt của người dân trồng quất kiểng (cảnh) ở Cẩm Hà (TP.Hội An). Dọc các tuyến đường đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh người nông dân tất bật chăm sóc cho các chậu quất kiểng đang vào mùa vụ cao điểm tết.

Dù gần 1 tháng nữa mới tới tết nhưng thời điểm này quất ở làng Cẩm Hà đã chín rực vàng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại các nhà vườn, quất đã chuyển sang màu vàng ươm rực rỡ. Chỉ chưa đầy 1 tháng nữa, bà con ở làng quất nổi tiếng bậc nhất miền Trung này sẽ chính thức bước vào vụ thu hoạch Tết sau một năm cất công vun trồng.

Bầu chọn
Thường ngày, đặc biệt là dịp lễ, tết, gia đình bạn có thói quen:

Đang cần mẫn tạo dáng cho những cây quất trong vườn, chị Bùi Thị Hiền (34 tuổi, ở thôn Bầu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà) cho biết năm nay gia đình chị trồng hơn 500 cây quất kiểng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Do tết đang đến cận kề nên những ngày này chị đã huy động các thành viên trong gia đình lại, rồi chia nhau mỗi người một việc chăm sóc cho vườn quất "được đẹp hoàn hảo đến giờ G".

Nhờ có bí quyết chăm sóc nên quất Cẩm Hà luôn to và đẹp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

“Do mưa lớn kéo dài và ảnh hưởng của đợt lũ lịch sử hồi tháng 11.2018, khiến nhiều cây quất bị ngập nước và chết. Tuy nhiên điều đáng mừng là so với năm ngoái, thì năm nay quất rất được giá”, chị Hiền nói.

Theo chị Hiền, đến thời điểm hiện tại, các thương lái quen từ các tỉnh như Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Gia Lai… đã tìm đến tận vườn nhà của chị đặt mua hết các chậu quất với giá nhỉnh hơn mọi năm.

“Năm nay mỗi chậu quất của gia đình tôi có giá từ 300 - 1,5 triệu đồng. Những cây quất lớn, đẹp nhất thì có giá từ 20 - 50 triệu đồng. Thường vào thời điểm giáp tết, quất sẽ “cháy hàng”. Năm nay bà con có niềm vui kép, đó là thời tiết vào mùa quất tết khá thuận lợi, và được giá", chị Hiền chia sẻ.

Người dân Cẩm Hà đang tất bật chăm sóc quất kiểng mùa tết ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bí quyết thương hiệu quất kiểng Cẩm Hà

Ông Nguyễn Viết Ninh (60 tuổi, ở thôn Bầu Ốc Thượng), người có thâm niên gần 40 năm chăm sóc cho những cây quất, bật mí: "Sở dĩ quất Cẩm Hà được ưa chuộng là vì từ đầu năm, các nhà vườn đã đưa cây quất con vào chậu để chăm sóc nên rễ bám sâu, phát triển ổn định và đẹp... mát mắt luôn".

Theo ông Ninh, những cây quất Cẩm Hà có thể “chơi” cảnh đến khoảng tháng 3 - 4 âm lịch... "vẫn còn mát mắt". Mặt khác, quất ở đây phát triển tự nhiên, mỗi cây quất đều có kiểu dáng riêng, không trùng lặp nhau nên rất được ưa chuộng. Đặc biệt, người dân chuyên trồng quất Cẩm Hà có bí quyết chăm sóc để cho trái to, vàng ươm và lá xanh.

Mỗi chậu quất kiểng có giá thấp nhất 300 ngàn đồng, cao nhất lên đến hàng chục triệu đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

“Năm nay, gia đình tôi trồng gần 1.500 chậu quất cảnh loại lớn và nhỏ. Chậu nhỏ có giá từ 300.000 - 500.000 đồng, chậu lớn có giá từ 800.000 - 1,5 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, ước tính vụ quất năm nay gia đình tôi thu về hàng trăm triệu đồng”, ông Ninh vui vẻ nói.

Ông Mai Kim Phương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà, cho biết năm nay trên địa bàn xã Cẩm Hà có khoảng 600 hộ dân trồng quất kiểng bán tết, dự kiến sẽ xuất bán ra thị trường với gần 65.000 chậu quất kiểng lớn nhỏ, bằng với số lượng quất bán ra thị trường năm trước.

Trái quất kiểng Cẩm Hà sum suê từ gốc đến ngọn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Mai Kim Phương "hòa" vào niềm vui của bà con nông dân: "Năm nay, thương lái khắp nơi đổ xô về đặt hàng, giá quất sẽ cao hơn và hứa hẹn bà con địa phương sẽ đón một cái tết sung túc nhờ cây quất được mùa, được giá".

Trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Vân, Trưởng phòng Kinh tế TP.Hội An cho biết do ảnh hưởng của đợt mưa lũ hồi tháng 11.2018 nên một số chậu quất của người dân bị ngấm nước, nhưng hư hỏng không đáng kể.

“Do năm nay hoa cảnh thất thu do thời tiết nên cây quất cảnh được giá hơn mọi năm. Bà con trồng quất đang rất phấn khởi. Vụ quất năm nay hứa hẹn sẽ cho một mùa bội thu”, bà Nguyễn Thị Vân nói.
Làng quất Cẩm Hà được biết đến là vựa quất lớn nhất miền Trung ẢNH: MẠNH CƯỜNG
 
Dù chưa đến ngày tết nhưng hầu hết quất tại làng Cẩm Hà đã được đặt mua hết sạch ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cũng theo bà Nguyễn Thị Vân, hàng năm Phòng Kinh tế TP.Hội An luôn tổ chức tập huấn cho các nhà vườn về cách phòng trừ và xử lý sâu dịch nên dù thời tiết không thuận lợi, nhưng về phần xử lý dịch bệnh đều nằm trong tầm kiểm soát của các nhà vườn. 

Mời đón đọc Kỳ 4:

Tỉ phú hoa Vân Dương

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.