Vương quốc Anh muốn hạn chế cơ chế ‘đỏ đen’ trong trò chơi điện tử

19/07/2023 09:09 GMT+7

Ngành công nghiệp game của Vương quốc Anh đang có kế hoạch hạn chế tầm hoạt động của cơ chế loot box trong trò chơi điện tử.

Theo VGC, ngành công nghiệp trò chơi của Vương quốc Anh đã tiết lộ kế hoạch hạn chế quyền truy cập loot box (cơ chế mở vật phẩm may rủi trong game) đối với những người chơi dưới 18 tuổi. Các nguyên tắc hạn chế mới được đề xuất bởi Technical Working Group.

Bộ trưởng bộ công nghiệp sáng tạo Vương quốc Anh, John Whittingdale, cho biết kế hoạch mới được đưa ra như một cách để bảo vệ trẻ em và người lớn khỏi những tác hại liên quan đến cơ chế loot box.

Vương quốc Anh muốn hạn chế cơ chế ‘đỏ đen’ trong trò chơi điện tử - Ảnh 1.

Mở quà loot box trong game FIFA

EA

Trong kế hoạch, việc tiên quyết cần làm là tăng cường khả năng kiểm soát của phụ huynh đối với những người chơi dưới 18 tuổi để hạn chế các hành động mua loot box. Bộ công nghiệp sẽ chạy chiến dịch thông tin để chia sẻ các phương pháp tốt nhất cho phụ huynh và người giám hộ, vì họ có thể không hiểu biết nhiều về loot box trong trò chơi.

Ngoài ra, các công ty trò chơi cũng cần phải đưa ra chi tiết xác suất trúng của các gói mở thưởng chiến lợi phẩm trước khi mua. Điều này đã xảy ra trong một số trò chơi, chẳng hạn như FIFA Ultimate Team nổi tiếng. Tiến độ kế hoạch hạn chế mới này sẽ được xem xét trong 1 năm.

Năm ngoái, chính phủ Vương quốc Anh cho biết ngành công nghiệp trò chơi đã phải cố gắng rất nhiều để bảo vệ những người chơi dễ bị tổn thương khỏi loot box. Đồng thời, họ sẽ không ngần ngại xem xét lại pháp lý nếu các công ty không đưa ra đủ biện pháp để giữ an toàn cho người chơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.