Vướng mặt bằng, cao tốc Bắc - Nam lo trễ tiến độ

Mai Hà
Mai Hà
23/02/2021 08:21 GMT+7

Hôm qua 22.2, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã đi kiểm tra hiện trường 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn và Mai Sơn - QL45.

Theo báo cáo của Sở GTVT Ninh Bình (đại diện chủ đầu tư dự án Cao Bồ - Mai Sơn, tổng chiều dài 15,2 km), dự án còn vướng 1 hộ dân ở mố cầu M2 Yên Khang, H.Ý Yên (Nam Định), dù đã phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB), 3 lần chi trả nhưng hộ gia đình không đồng ý nhận tiền. Trong khi đó, trên địa bàn Ninh Bình còn 2 hộ dân tại đường gom qua H.Yên Khánh và 11 hộ dân tại nút giao Khánh Hòa đã nhận tiền đền bù nhưng chưa di dời.
Với dự án Mai Sơn - QL45 (chiều dài 63,3 km, thời gian hoàn thành vào năm 2022), ông Lương Văn Long, Giám đốc điều hành dự án (Ban Quản lý dự án Thăng Long), cho biết đoạn qua tỉnh Ninh Bình mới bàn giao được 8,18/14,41 km (còn 6,23 km), đoạn qua tỉnh Thanh Hóa bàn giao được 47,46/48,96 km (còn 1,5 km). Vướng mắc mặt bằng do TP.Tam Điệp (Ninh Bình) chưa xây dựng được đơn giá đền bù cũng như chậm xác định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề… Ngay cả các đoạn tuyến đã bàn giao vẫn tồn tại một số hộ dân chưa di dời nằm rải rác. Ngoài ra, hạn chế khi thi công là tình trạng nhiều mỏ vật liệu, bãi đổ thải không thích hợp, không như số liệu khảo sát bước thiết kế kỹ thuật, như đã hết hạn khai thác, chưa được quy hoạch, trữ lượng còn lại ít...
“Ban Quản lý dự án Thăng Long đang cùng các nhà thầu, tư vấn giám sát rà soát, tổng hợp các nội dung, vướng mắc để làm việc cùng UBND các tỉnh, báo cáo Bộ GTVT tìm giải pháp tháo gỡ. Nếu quý 1/2021 mà không bàn giao mặt bằng thì dự án sẽ chậm tiến độ và không thể hoàn thành trong năm 2022”, ông Long nhấn mạnh.
Trước kiến nghị này, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho hay địa phương đều có cam kết đẩy nhanh tiến độ GPMB. HĐND tỉnh họp sẽ thông qua một số chính sách hỗ trợ thì tỉnh triển khai giải quyết cho người dân và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 3. Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cũng khẳng định sẽ bàn giao trước ngày 15.3 chiều dài mặt bằng còn lại để các đơn vị thi công thực hiện dự án.
Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể lưu ý: “Cao tốc Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, là công trình mẫu nên không được phép sai sót trong quá trình thực hiện, phải đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu”. Ông Thể cũng đề nghị các địa phương quyết tâm hoàn thành GPMB trong tháng 3 để bàn giao dự án, đồng thời yêu cầu đại diện các chủ đầu tư phải xử lý nền đất yếu đúng tiến độ, xử lý các vướng mắc về giải ngân...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.