Vườn thú 'dụ dỗ' rồng đẻ thành công

05/11/2021 19:30 GMT+7

Một vườn thú ở Indonesia đang nhân giống rồng Komodo trong nỗ lực cứu loài thằn lằn lớn nhất thế giới khỏi nguy cơ tuyệt chủng , khi biến đổi khí hậu gây ra những mối nguy hiểm mới cho những sinh vật này.

Một vườn thú tại Surabaya (Indonesia) đang tìm cách nhân giống rồng Komodo hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Biến đổi khí hậu đã tạo ra nhiều mối đe dọa mới, trong đó nhiệt độ cùng mực nước biển tăng cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của chúng.

Nhân viên vườn thú ghi chú thông tin về hộp ấp trứng rồng Komodo tại Vườn thú Surabaya (Indonesia), ngày 1.11

reuters

Vườn thú là nơi sinh sống của 108 con rồng Komodo trưởng thành và 35 con non. Họ hy vọng dự án nhân giống sẽ đảm bảo các thế hệ tương lai có thể nhìn thấy tận mắt những con rồng ngoài đời thực trong môi trường hoang dã.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.