Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Đảm bảo phúc lợi tự nhiên cho 7 con hổ

Bá Cường
Bá Cường
22/03/2022 19:53 GMT+7

Chiều 22.3, 7 con hổ từ Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) đã được di chuyển về đến Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ( Quảng Bình ).

Khoảng 17 giờ 30 hôm nay 22.3, 7 con hổ từ Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) đã được di chuyển trên xe tải 3,5 tấn về đến Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cá thể hổ đầu tiên được vận chuyển từ xe vào chuồng.

bÁ Cường

Ông Đinh Huy Trí, Phó giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết nhóm 7 con hổ được chuyển vào vườn đúng như kịch bản đã xây dựng trước, không có sự cố. Trước đó, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã xây dựng phương án chi tiết về mặt kỹ thuật, thú ý, chuồng trại, con người, tài chính và đảm bảo phúc lợi tự nhiên của động vật hoang dã để nuôi dưỡng các con hổ này.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng: mỗi tháng tốn 120 triệu để nuôi 7 con hổ

Trước đó, ngày 1.8.2021, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An đã phá án một vụ án vận chuyển động vật hoang dã tại H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) ra H.Diễn Châu (Nghệ An) và thu giữ 7 cá thể hổ. Sau khi bắt giữ, Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao 7 cá thể hổ cho Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc.

“Chúng tôi rất tự tin, có đội ngũ cán bộ chuyên cứu hộ động vật hoang dã với hơn 20 năm kinh nghiệm, từ đó có cơ sở để nuôi dưỡng 7 con hổ. Vườn quốc gia cũng tranh thủ kinh nghiệm, chia sẻ bài học, kiến thức từ các trung tâm cứu hộ ở Mỹ, châu Âu, Ấn Độ và các trung tâm bảo tồn tại Việt Nam để nuôi dưỡng đàn hổ này", ông Trí nói.

Quá trình vận chuyển 7 con hổ theo đúng kế hoạch mà Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đề ra.

BÁ cường

Nhóm 7 cá thể hổ được bàn giao cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có 5 con cái, 2 con đực. Con lớn nhất có trọng lượng 64 kg, nhỏ nhất có trọng lượng 56 kg.

Được biết, kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 7 con hổ trên sẽ tiêu tốn 4 triệu đồng/ngày, chi từ ngân sách nhà nước, xã hội hóa và dịch vụ môi trường. Trong tương lai, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ thành lập một quỹ bảo tồn di sản và trích một phần trích để nuôi hổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.