Vườn chim Jurong của Singapore đóng cửa vào đầu năm 2023

20/09/2022 09:29 GMT+7

Singapore sẽ đóng cửa vườn chim Jurong sau 52 năm ra đời từ đầu năm tới.

Vườn chim Jurong (Jurong Bird Park), một trong những điểm đến lâu đời hấp dẫn và mang tính biểu tượng của du lịch Singapore mới đây thông báo sẽ giảm tần suất hoạt động và sẽ đóng cửa sau 52 năm hoạt động.

Vườn chim Jurong sẽ đóng cửa từ đầu năm 2023

Tổng cục du lịch Singapore

Theo thông tin từ ban quản lý, vườn chim Jurong sẽ được chuyển đến Khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai và đổi tên thành Thiên đường các loài chim (Bird Paradise) ở phía bắc Singapore.

Công viên sẽ tiếp tục hoạt động thường xuyên cho đến khi đóng cửa theo kế hoạch vào tháng 1 năm sau. Trong thời gian chờ đợi, nhân viên sẽ sắp xếp một loạt các hoạt động, tour du lịch và các con đường mòn di sản tập trung vào lịch sử của Vườn chim Jurong.

Vườn chim Jurong chính thức mở cửa vào năm 1971 và theo Tổng cục Du lịch Singapore, đây là vườn chim lớn nhất châu Á. Chi phí xây dựng ban đầu vườn chim Jurong là 2,5 triệu USD, vườn chim rộng 20,2 ha này thu hút khoảng 850.000 du khách hằng năm.

Kể từ khi mở cửa năm 1971, khi chỉ có 1.000 con chim từ 60 loài, quy mô của công viên đã mở rộng rất nhiều. Hiện đây là nơi trú ngụ của gần 3.500 loài như như vẹt, hồng hạc, đại bàng... Vườn chim Jurong còn là nơi cứu hộ, phục hồi các loài chim trong những năm qua.

Đối với nhiều du khách, nhất là các gia đình có con nhỏ thì sẽ thật tiếc nuối khi vườn chim Jurong không còn nữa. Dù vậy, đảo quốc này vẫn còn có những điểm tham quan hấp dẫn cho các bạn nhỏ như Vườn thú; Singapore Night Safari; chơi đùa tại Vườn Trẻ em của Gardens by the Bay hay hàng loạt điểm vui chơi trên đảo Sentosa như Universa Studio, thủy cung S.E.A Aquarium, công viên bướm và vương quốc côn trùng...

Tham quan và cưỡi ngựa tại Gallop Stable at Horsecity

Gallop Stable

Hoặc theo gợi ý của Tổng cục Du lịch Singapore, các gia đình có con nhỏ có thể đến tham quan trang trại dê Hay Dairies có hơn 1.000 con dê thuộc các giống khác nhau, chẳng hạn như dê Alpine từ Minnesota, Mỹ. Nếu đến đây, du khách nên tranh thủ ghé thăm trước 10 giờ 30 sáng để được quan sát quá trình vắt sữa dê. Hay dẫn các bạn nhỏ trên 3 tuổi đến Gallop Stable at Horsecity để cưỡi những chú ngựa con ở Gallop Stable. Con bạn luôn được giám sát khi cưỡi ngựa, cha mẹ có thể đi cùng và thăm chuồng ngựa tại Pasir Ris...

Kể từ ngày 29.8, Singapore đã mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch mà không kèm bất kỳ điều kiện gì, kể cả yêu cầu về việc có tiêm vắc xin Covid-19 hay không. Điều này đã khiến khách du lịch khắp nơi hào hứng quay trở lại đất nước này sau hơn 2 năm hạn chế do dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.