Vững chân nơi 'Nhà hát'

08/04/2023 11:37 GMT+7

Lịch thi đấu bóng đá của tháng 4 không ngừng nghỉ nên mặc dù vừa mới ra sân vào rạng sáng thứ năm nhưng M.U sẽ phải trở lại sân cỏ vào tối nay (8.4) khi họ đón tiếp Everton tại Old Trafford trong trận mở màn vòng 30 giải Ngoại hạng Anh. Với khát vọng lọt vào tốp 4 của "Quỷ đỏ" và khả năng trụ hạng của "The Toffees" đang bị đe dọa, liệu kết quả sẽ mỉm cười với ai?


Không có gì ngạc nhiên khi siêu máy tính của Opta cho rằng chiến thắng của M.U (52,7%) là kết quả có khả năng xảy ra nhất trong cuộc chạm trán này. Xét đến phong độ tốt của M.U trên sân nhà (chỉ thua một trong 23 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh) và thành tích kém cỏi của Everton tại Old Trafford (chỉ thắng một trong 29 chuyến viếng thăm gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh), còn có gì để bàn cãi?

Vững chân nơi 'Nhà hát' - Ảnh 1.

M.U (phải) cần cảnh giác để không bị kéo vào cuộc đua thể lực với Everton

Reuters

Có chứ, chuyến làm khách của Everton tới "Nhà hát của những giấc mơ" sẽ thử thách thể lực của các cầu thủ M.U vì đây là trận đấu thứ 3 của họ tại giải Ngoại hạng Anh chỉ trong vòng 6 ngày, cho thấy sự mệt mỏi có thể xuất hiện nơi đội bóng của HLV Ten Hag. Bên cạnh đó, việc Everton cầm hòa Tottenham (1-1) tại Goodison Park vào đêm thứ hai vừa qua là lời cảnh báo cho M.U, bất chấp việc "The Toffees" đã phải dành cả mùa giải này cho cuộc chiến giành quyền trụ hạng.

Đành rằng M.U đã kết thúc chuỗi 3 trận không thắng của họ bằng cách giành trọn 3 điểm trước Brentford (1-0) hồi giữa tuần nhưng đó là một chiến thắng thiếu thuyết phục. Everton có thể gây áp lực cho hàng tiền vệ vẫn thiếu Casemiro (bị treo giò) của M.U bằng sự vượt trội về quân số ở khu vực giữa sân dù vắng Doucoure (treo giò). Và ngay cả khi không có Calvert-Lewin (chấn thương), đội khách vẫn có thể dựa vào Gray hay McNeil để tìm kiếm bàn thắng trước một hàng phòng ngự chưa thật sự vững chắc của đội chủ nhà.

Cuối cùng, viễn cảnh làm nên lịch sử khi trở thành HLV người Anh đầu tiên đánh bại M.U tại Old Trafford với 2 CLB khác nhau, sau khi dẫn dắt Burnley giành chiến thắng 2-0 vào tháng 1.2020, có thể sẽ là động lực bổ sung cho HLV Dyche, người đã giúp Everton bất bại trong 4 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, khi Everton chỉ có 20,7% cơ hội lấy trọn 3 điểm trong trận đấu này, hầu hết mọi người đều cho rằng sẽ là một cú sốc lớn nếu "The Toffees" giành được chiến thắng nơi pháo đài gần như bất khả chiến bại của M.U vào tối nay. Kết quả tốt nhất cho Everton dường như chỉ có thể là một kết quả hòa (26,6%), với điều kiện hàng phòng ngự của đội khách phải thành công trong việc khiến đội chủ nhà thất vọng bằng cách "đỗ xe buýt" trước khung thành của thủ môn Pickford.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.