Vùng Caribbean hoang tàn vì bão Irma, ít nhất 14 người thiệt mạng

08/09/2017 09:09 GMT+7

Với sức gió mạnh 290 km/giờ, bão Irma đã tàn phá các hòn đảo ở vùng Caribbean và khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, theo Reuters.

Thủ tướng Antigua và Barbuda, Gaston Browne cho biết hòn đảo nhỏ Barbuda trở thành vùng đất tan hoang sau khi bão Irma thổi bay 90% số nhà cửa và xe cộ trên đảo.

Tại đảo Anguilla (vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh thuộc quần đảo Leeward), bệnh viện và sân bay đều bị hư hại nặng nề. Hệ thống điện và điện thoại cũng bị cắt đứt.
Theo hãng AAP dẫn lời Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, 4 thi thể đã được tìm thấy tại đảo St.Martin.
“Đây là một thảm họa. 95% cơ sở vật chất trên đảo đã bị phá hủy. Tôi thật sự bị sốc”, một quan chức địa phương trên đảo St.Martin cho hay.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy đường phố và nhà cửa trên đảo St.Martin chìm trong biển nước.
Chính quyền vùng lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ xác nhận có ít nhất 3 người thiệt mạng và khoảng 2/3 dân số hiện sống trong cảnh mất điện.
Cây cối đổ ngã trên đường phố ở thành phố Fajardo, Puerto Rico Reuters
Theo BBC, bão Irma dự kiến ập vào bang Florida (Mỹ) vào ngày 10.9. Chính quyền bang Florida đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên khắp 67 hạt.
Chiến dịch sơ tán bắt buộc cho cư dân ở bờ biển Atlantic thuộc bang Georgia sẽ bắt đầu vào ngày 9.9, Thống đốc Nathan Deal cho biết.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết cung cấp mọi nguồn lực của chính quyền liên bang để giúp người dân ứng phó với siêu bão. Irma được đánh giá là cơn bão lớn và mạnh thứ hai đe dọa nước Mỹ chỉ trong vài tuần.
Chính quyền và người dân bang Texas và Louisiana vẫn đang nỗ lực khắc phục thiệt hại sau cơn bão khủng khiếp Harvey. Siêu bão cấp 4 đổ bộ hồi cuối tháng 8 này đã cướp đi sinh mạng của 60 người và gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang Texas.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.