Vùng áp thấp gió giật cấp 8 trên Biển Đông gây mưa giông, lốc xoáy

12/03/2022 17:54 GMT+7

thời tiết hôm nay 12.3.2022: Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông">Vùng áp thấp trên Biển Đông kết hợp với một rãnh áp thấp khác gây ra thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông với gió giật cấp 8, mưa giông, lốc xoáy ở nhiều vùng biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 12.3 đã ghi nhận xuất hiện vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông.

Cập nhật đến 13 giờ hôm nay, vùng áp thấp này có vị trí ở vào khoảng 5,5 - 6,5 độ vĩ bắc và 108,5 - 109,5 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây.

Vùng áp thấp kết hợp rãnh áp thấp sẽ gây ra thời tiết nguy hiểm ở Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau

Thanh Niên

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp này kết hợp với rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5,0 - 8,0 độ vĩ bắc gây ra nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm ở một số vùng biển trong thời gian từ hôm nay đến ngày 13.3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, vùng biển ngoài khơi từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 1,5 - 2,5 m, biển động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.