'Vua tiền ảo' Do Kwon bị truy tố ở Mỹ sau khi bị bắt ở Montenegro

24/03/2023 11:50 GMT+7

Do Kwon, người từng được xem là ngôi sao trong giới tiền điện tử, đã bị các công tố viên Mỹ buộc tội lừa đảo.

'Vua tiền ảo' Do Kwon bị truy tố ở Mỹ sau khi bị bắt ở Montenegro - Ảnh 1.

Do Kwon tại văn phòng ở Seoul hồi tháng 4.2022

BLOOMBERG

Một bản cáo trạng gồm tám tội danh đối với Do Kwon đã được công bố tại tòa án ở Manhattan, New York, vài giờ sau khi có tin tức về vụ bắt giữ anh ta ở Montenegro trước đó trong ngày 23.3, theo Reuters.

Bản cáo trạng cáo buộc Do Kwon, công dân Hàn Quốc và là người đồng sáng lập hệ sinh thái Terraform Labs cũng như phát triển hai loại tiền ảo (tiền điện tử/tiền mã hóa) TerraUSD và Luna, phạm các tội hình sự bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản cũng như gian lận hàng hóa.

Do Kwon đã bỏ trốn trong vài tháng qua và chính quyền Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ anh ta vào tháng 9 năm ngoái.

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 24.3 cho biết danh tính của nghi phạm bị bắt ở Montenegro đã được xác nhận là Do Kwon sau khi dấu vân tay của người này khớp với thông tin do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (KNPA) lưu giữ. "Thông tin này đã được chia sẻ với Văn phòng Công tố Nam Seoul và Interpol ở Montenegro", một quan chức của KNPA tiết lộ.

Người phát ngôn của cơ quan công tố Hàn Quốc cho hay các công tố viên sẽ làm việc với các tổ chức khác để dẫn độ Do Kwon về nước một cách nhanh chóng.

Bộ Nội vụ Montenegro cho biết cảnh sát đã bắt giữ một người được cho là Do Kwon và một nghi phạm khác khi hai người này đang cố gắng đáp chuyến bay tới Dubai tại sân bay Podgorica. Cảnh sát Montenegro đã tìm thấy các hộ chiếu giả mạo công dân Costa Rica và Bỉ trong vụ bắt giữ.

Bộ trưởng Nội vụ Montenegro, Filip Adzic, viết trên Twitter: "Người này bị tình nghi là một trong những kẻ trốn nã bị truy lùng gắt gao nhất, công dân Hàn Quốc Do Kwon, người đồng sáng lập và là CEO của Terraform Labs có trụ sở tại Singapore".

"Người từng là vua tiền ảo, đứng sau thiệt hại hơn 40 tỉ USD, đã bị bắt tại sân bay Podgorica với giấy tờ giả mạo", ông Adzic cho biết thêm.

Tiền ảo TerraUSD còn được gọi là "stablecoin" (tiền ổn định giá) được thiết kế để duy trì mức giá 1 USD không đổi, trong khi giá trị của Luna dao động. Song các nhà chức trách đã nói rằng TerraUSD và Luna đã được ghép nối với nhau, do đó sự mất giá của một trong hai có thể kéo theo sự mất giá của đồng tiền còn lại.

Họ cũng cho rằng Do Kwon đã đưa ra những tuyên bố không chính xác về sự ổn định của TerraUSD, đồng tiền từng nằm trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo giá trị thị trường.

Cả hai loại tiền ảo này đều sụp đổ vào tháng 5 năm ngoái, với giá của TerraUSD giảm xuống dưới "một xu" (0,01 USD), khiến thị trường tiền ảo bốc hơi khoảng 40 tỉ USD hoặc hơn, theo CNN.

Trước cáo buộc hình sự đối với Do Kwon tại Mỹ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã cáo buộc Do Kwon và Terraform "tổ chức một vụ gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỉ USD" trong một vụ kiện dân sự.

"Chúng tôi cũng cho rằng họ đã phạm tội lừa đảo bằng cách nhiều lần đưa ra các tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm để tạo lòng tin trước khi gây ra tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư", Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.