Vừa thắng giải Quả cầu vàng, ‘1917’ vượt mặt ‘Star Wars 9’ thống trị phòng vé

13/01/2020 10:54 GMT+7

Với việc nhận giải Phim hay nhất ở Quả cầu vàng 2020, 1917 nhanh chóng trở thành cái tên gây sốt tại phòng vé. Siêu phẩm của Sam Mendes lật đổ ngôi vương của Star Wars: The Rise of Skywalker để thống trị thị trường Bắc Mỹ.

Trong khi Star Wars: The Rise of Skywalker không còn nhiều sức hấp dẫn để kéo khán giả ra rạp, 1917 lại bất ngờ sở hữu doanh thu tăng đột biến sau khi thắng 2 giải lớn ở Quả cầu vàng lần thứ 77. Có thể thấy, Universal đã tận dụng triệt để hiệu ứng từ giải thưởng uy tín này để giúp tác phẩm của Sam Mendes chiếm lĩnh ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 3 đổ bộ màn ảnh rộng. Hãng phim mở rộng quy mô phát hành ra hơn 3.400 cụm rạp, giúp tác phẩm thu về 36,5 triệu USD trong tuần qua.

Thành tích trên gấp đôi doanh số bán vé mới nhất của Star Wars: The Rise of Skywalker - tác phẩm ba tuần liền thống trị rạp chiếu nội địa. Không chỉ sở hữu khoản doanh thu tăng ngoạn mục từ phòng vé Bắc Mỹ, 1917 còn “bỏ túi” thêm 20 triệu USD từ thị trường quốc tế vào cuối tuần qua, đẩy doanh thu toàn cầu của siêu phẩm này lên mốc 60 triệu USD sau gần 1 tháng ra mắt. Giới phân tích phòng vé dự đoán doanh thu của 1917 còn có thể tăng cao hơn nữa nếu tác phẩm có tên trong danh sách đề cử Oscar dự kiến được Viện hàn lâm Mỹ công bố vào ngày 13.1.

1917 vừa thắng 2 giải lớn ở Quả cầu vàng 2020 và được dự đoán sẽ là "ngựa chiến" đáng gờm trên đường đua Oscar năm nay

Ảnh: Universal

Quay trở lại Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77 vừa khép lại hôm 6.1, 1917 bất ngờ thắng lớn ở hai hạng mục quan trọng dù trước đó không được dự đoán sẽ tạo ra kỳ tích tại giải thưởng danh giá này. Phim là câu chuyện xoay quanh hai người lính Anh trẻ Schofield và Blake. Họ được giao nhiệm vụ chuyển thông điệp tới một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Devonshire ngăn cuộc tân công theo kế hoạch của họ vào lực luợng của Đức. Tác phẩm nhận được nhiều lời khen ngợi vì kỹ thuật dàn dựng xuất sắc của đạo diễn Sam Mendes và những góc quay độc đáo của nhà làm phim Roger Deakins. Nhờ vậy, 1917 xuất sắc vượt qua loạt đối thủ mạnh gồm: The Irishman, Joker, Marriage Story, The Two Popes để nhân giải thưởng Phim chính kịch hay nhất. Trong đó, trên đường đua Đạo diễn xuất sắc nhất, tác phẩm cũng giúp Sam Mendes “vượt mặt” nhiều tên tuổi đáng chú ý như: Bong Joon Ho, Todd Phillips, Martin Scorsese và Quentin Tarantino để giành chiến thắng.

Bước sang tuần thứ 4 trình diện khán giả Bắc Mỹ, Star Wars: The Rise of Skywalker đã giảm nhiệt đáng kể. Tác phẩm giảm tới 56,4% doanh số và chỉ thu về khoảng 15 triệu USD. Con số khiêm tốn này khiến phần 9 của Chiến tranh giữa các vì sao chỉ xếp thứ hai phòng vé. Dẫu vậy, tác phẩm vẫn đang sở hữu khoản doanh thu nội địa đáng mơ ước với 478,2 triệu USD. Trên bình diện quốc tế, bộ phim đã bổ sung 24,2 triệu USD, đưa tổng doanh thu ở nước ngoài lên tới 511,4 triệu USD. Sau 1 tháng phát hành, doanh thu toàn cầu của Star Wars: The Rise of Skywalker đã cán mốc 989,6 triệu USD và đang trên đường chinh phục cột mốc 1 tỉ USD

Ảnh: Disney


Hạ cánh ở vị trí thứ 3 trong top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua là Jumanji: The Next Level (tựa Việt: Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp). Tác phẩm phiêu lưu kỳ thú nhưng cũng đầy mạo hiểm của bộ tứ The Rock, Jack Black, Kevin Hart và Karen Gillan vừa “bỏ túi” thêm 14 triệu USD từ phòng vé nội địa, đưa doanh thu trong nước của phim lên mốc 257,1 triệu USD sau 5 tuần phát hành. Trên đường đua ở rạp quốc tế, Trò chơi kỳ ảo 2 đang sở hữu khoản doanh số 414 triệu USD sau khi thu về 22,6 triệu USD từ hơn 65 thị trường. Hiện phần mới nhất của Jumanji đã cán mốc 671 triệu USD tại phòng vé toàn cầu

Ảnh: Sony


Cùng sở hữu vị trí thứ tư là hai tác phẩm Like a Boss Just Mercy với doanh thu 10 triệu USD mang về trong tuần qua. Trong khi Like a Boss - bộ phim hài được xếp hạng R với sự tham gia của Tiffany Haddish, Rose Byrne và Salma Hayek chỉ được chấm 21% trên Rotten Tomatoes đồng thời không thực sự chinh phục khán giả thì Just Mercy nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem và giới chuyên môn khi nhận điểm A+ trên Cinema Score và sở hữu số điểm 82% từ Rotten Tomatoes

Ảnh: Paramount, Warner Bros.


Bên ngoài Top 5, Underwater (tựa Việt: Kẻ săn mồi biển sâu) với sự tham gia của Kristen Stewart đã không đáp ứng kỳ vọng của Fox khi chỉ mang về 7 triệu USD trong tuần khai trương. Phim cũng không nhận được đánh gia tích cực từ khán giả khi chỉ sở hữu điểm C trên Cinema Score. Tác phẩm do đạo diễn William Eubank cầm trịch cũng vừa phát hành tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang về khoảng 7,1 triệu USD trong tuần đầu tiên

Ảnh: Fox

Tuần tới, phòng vé Bắc Mỹ sẽ chào đón màn đổ bộ của Bad Boys for Life (tựa Việt: Những gã trai hư trọn đời) tại 3.700 cụm rạp. Sau màn hy sinh bi tráng trong Avengers: Hồi kết, “Người Sắt” Robert Downey Jr. chính thức tái xuất màn ảnh rộng vào tuần này với bộ phim Dolittle. Tác phẩm được Disney đẩy mạnh phát hành tại 3.900 cụm rạp nội địa và được dự đoán sẽ là ngôi sao mới của phòng vé

Ảnh: Disney

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.