Vừa tắm vừa dùng điện thoại đang sạc, cô gái bị điện giật tử vong

Ngọc Quý
Ngọc Quý
12/12/2020 16:26 GMT+7

Vì vô tình để điện thoại đang sạc rơi xuống bồn tắm, một cô gái 24 tuổi ở Nga bị điện giật . Cô được người bạn cùng phòng phát hiện khi đã tử vong.

Cô Olesya Semenova ở trọ cùng với cô bạn Daria tại thành phố Arkhangelsk (Nga). Cô Daria phát hiện cô Semenova nằm trong phòng tắm với cơ thể tái nhợt và đã ngưng thở, theo Daily Mail.
“Tôi hét lên, cố lay cô ấy nhưng cô ấy tái nhợt, không còn thở và không có bất kỳ dấu hiệu nào còn sống”, cô Daria kể lại.
“Tôi thực sự rất sợ. Khi tôi chạm vào cô ấy, tôi bị điện giật. Có một chiếc smartphone đang ngâm trong nước, nó đang cắm sạc”, cô Daria nói thêm.
Các nhà chức trách xác nhận cô Semenova đã tử vong trong bồn tắm. Tại hiện trường, chiếc iPhone 8 đang cắm sạc với nguồn điện và rơi vào bồn tắm. Cô gái trẻ thường sử dụng điện thoại khi đang ngâm mình trong bồn tắm.
Sau vụ tai nạn, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã đưa ra cảnh bảo với người dân. “Thảm kịch này một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng các thiết bị điện đang sạc không thể để tiếp xúc với nước. Nguyên tắc này áp dụng cho mọi thiết bị di động”, Bộ này cho biết trong một tuyên bố.
“Nếu bạn để một chiếc smartphone rơi vào nước, điều tệ nhất là nó bị hư. Nhưng nếu smartphone đang được sạc, chúng ta đã thấy hậu quả là gì từ tai nạn trên”, tuyên bố nhấn mạnh.
Vào tháng 8.2020, nữ sinh Anna K, 15 tuổi, ở thành phố Moscow (Nga) cũng đã tử vong vì điện giật do điện thoại đang sạc rơi xuống bồn tắm.
Trước đó, vào năm 2019, cô Liliya Novikova, 26 tuổi, ở Nga cũng tử vong do nguyên nhân tương tự. Lúc tai nạn xảy ra, cô Novikova ở nhà một mình, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.