Vừa rầm rộ khuyến mại, đường sắt lại phải ngưng chạy nhiều tàu vì dịch Covid-19

31/07/2020 14:11 GMT+7

Ngành đường sắt thông báo ngưng nhiều mác tàu do nhu cầu đi lại của hành khách giảm mạnh khi một số địa phương tái phát dịch Covid-19 .

Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn vừa phát đi thông báo: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhu cầu đi lại của hành khách giảm mạnh nên công ty sẽ tạm ngừng chạy hơn 10 mác tàu trên các tuyến. Cụ thể, đôi tàu SE21/SE22 Sài Gòn - Trà Kiệu và tàu SQN1 Quy Nhơn đi Sài Gòn sẽ ngừng chạy từ ngày 3.8; tàu SQN2 Sài Gòn đi Quy Nhơn ngưng chạy từ ngày 2.8.
Khu vực phía Bắc, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cũng cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động tàu SE17 Hà Nội đi Đồng Hới ngày 30.7 và tàu QB10 từ Đồng Hới đi Hà Nội ngày 2.8. Cũng trên tuyến Hà Nội - Đồng Hới, ngừng chạy tàu QB1 các ngày 30.7 và 1.8; ngừng chạy tàu QB4 các ngày 2.8 và 4.8.
Tuyến Hà Nội - Vinh ngừng chạy tàu NA3 Hà Nội đi Vinh ngày 30.7; tuyến Hà Nội - Lào Cai ngừng chạy tàu SP1 ngày 31.7. Hành khách có vé trong những ngày tàu tạm ngừng chạy được đổi, trả vé không thu phí.
Mới đây, ngành đường sắt đã có thông báo tạm ngừng chạy đôi tàu khách Thống Nhất SE11/SE12 xuất phát tại Hà Nội, Sài Gòn. Hành khách có vé đi đôi tàu SE11/SE12 các ngày tạm ngừng chạy sẽ được trả vé không thu phí hoặc đổi sang đi các đoàn tàu khác.
Trước đó, đầu tháng 7, Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn và Hà Nội đã tổ chức thêm nhiều chuyến tàu cùng chương trình giảm giá hấp dẫn nhằm kích cầu mùa du lịch hè. Thế nhưng chỉ vài ngày sau khi Bộ Y tế ghi nhận bệnh nhân người Đà Nẵng nhiễm vi rút Sars-CoV-2 là bệnh nhân 416 tại Việt Nam và dịch bệnh lan dần sang một số tỉnh, thành, lượng khách di chuyển bằng tàu hỏa giảm mạnh.
Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dự báo năm nay, ngành đường sắt sẽ chịu thiệt hại nặng nề từ tác động kép của dịch và việc thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội-TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.