Vừa nới lỏng giãn cách, trường đại học phải bác tin giả 'sinh viên trở lại trường'

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
01/10/2021 12:40 GMT+7

Trước thời điểm TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 1.10, một trường ĐH phải nhanh chóng bác tin giả lan truyền trên mạng xã hội về việc cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp từ ngày 11.10.

Tối ngày 30.9, lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã phải ra thông báo bác tin giả liên quan đến việc thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng sinh viên trở lại trường đi học trực tiếp từ ngày 11.10. 

Giả cả tên và logo của trường!

Cụ thể, vào tối 30.9, Phòng Công tác sinh viên của trường phát hiện nhiều sinh viên của trường chụp lại một email và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đáng chú ý là email có tên, ảnh đại diện và logo của "Trường Đại học Công nghệ TP.HCM". Thông tin này khiến nhiều sinh viên hoang mang vì hiện nay đa số sinh viên ở tỉnh chưa thể quay trở lại TP.HCM. 
Theo nội dung email lan truyền trên mạng xã hội,  sinh viên trở lại trường từ ngày 11.10 và phải khai báo y tế trước khi đi học trực tiếp. "Trường hợp sinh viên trở về từ các tỉnh thành ghi nhận có ca bệnh cần phải thực hiện tự theo dõi sức khỏecách ly y tế tại nhà đủ 14 ngày (tính từ ngày đến TP.HCM) theo quy định của Bộ Y tế", theo email.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên sáng 1.10, tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, xác nhận có một email lấy tên và logo của nhà trường nhắn nội dung cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp từ ngày 11.10 làm sinh viên trong trường hoang mang, lo lắng.
"Nhà trường khẳng định đây là tin giả do đối tượng nào đó mạo danh email của trường để tung tin, có lẽ nhằm mục đích câu like, câu view. Nhà trường hiện chưa có bất kỳ thông báo nào liên quan đến thời gian sinh viên chính thức trở lại trường. Các thông báo về việc đi học trực tiếp sẽ được thông tin trên website cũng như fanpage chính thức của trường vào thời điểm phù hợp", tiến sĩ Quốc Anh lưu ý.

Sinh viên tại Ký túc xá ĐHQG TP.HCM được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Thanh Tùy

Theo tiến sĩ Quốc Anh, hiện nay theo chủ trương của lãnh đạo thành phố, các cơ sở giáo dục vẫn tiếp tục học trực tuyến. Do đó, trường vẫn chưa có kế hoạch đào tạo trực tiếp và vẫn phải đợi chỉ đạo theo thông tin chung của UBND TP.HCM. 

TP.HCM: Tổng cộng 288.718 ca Covid-19 cộng đồng, 206.980 bệnh nhân hồi phục

Tiêm vắc xin cho sinh viên trước khi học trực tiếp

Tuy nhiên, tiến sĩ Quốc Anh cho biết để chuẩn bị cho thời điểm sinh viên trở lại trường học trực tiếp, hiện tại trường đã liên hệ với Sở Y tế TP.HCM để đăng ký 30.000 liều vắc xin phòng Covid-19 cho sinh viên và giảng viên.
Việc đăng ký vắc xin này là dựa trên nguyên tắc xã hội hóa và nhà trường sẽ chung tay hỗ trợ kinh phí để sinh viên được tiêm chủng. Tiến sĩ Quốc Anh chia sẻ: "Việc tính toán số lượng vắc xin là trường tính cho mỗi sinh viên sẽ được tiêm 2 mũi. Nhưng trong thời điểm này, vì số lượng vắc xin chưa dồi dào cũng như TP.HCM đang phải ưu tiên tiêm cho các đối tượng khác nên kế hoạch này sẽ phải dời lại vào thời gian tới". 
Tương tự, tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho biết nhà trường xác định việc tiêm vắc xin cho sinh viên là điều kiện tiên quyết trước khi quay trở lại học trực tiếp. "Sinh viên có tiêm vắc xin thì trường mới yên tâm giảng dạy và phụ huynh mới yên tâm cho con đến trường học", tiến sĩ Tuấn nói. 
Vì vậy, Trường ĐH Văn Lang đang phối hợp với UBND Q.Gò Vấp để đăng ký tiêm vắc xin cho tất cả sinh viên trước khi trở lại trường học trực tiếp, theo tiến sĩ Tuấn.
Trong giấy báo nhập học cho tân sinh viên năm nay, Trường ĐH Văn Lang cũng có cam kết rõ là sẽ chịu trách nhiệm tiêm vắc xin cho sinh viên trước khi học trực tiếp. Tuy nhiên, việc tiêm như thế nào tùy thuộc vào tiến độ tiêm vắc xin của thành phố, quận cũng như quy định ngày nhập học trực tiếp của sinh viên.

Tiêm vắc xin cho sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM

HCDC

Bên cạnh đó, Trường ĐH Y Dược TP.HCM ngày 30.9 đã triển khai khảo sát trạng thái tiêm ngừa và đăng ký bổ sung tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với tất cả sinh viên. Theo thông báo của Trường ĐH Y Dược TP.HCM, người học hiện đang ở TP.HCM, nếu chưa tiêm đủ, trường dự kiến sẽ tổ chức tiêm trong tuần tới. Còn học viên và sinh viên ở các tỉnh thành khác, khi trở lại TP.HCM nếu chưa tiêm ngừa sẽ được tổ chức tiêm chủng tại trường.
Trong khi đó, tiến sĩ Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho hay tính đến hiện tại, trường đã đăng ký tiêm được cho 1.800 mũi 1 và 400 mũi 2 cho sinh viên. Những sinh viên này ở ký túc xá và cư trú trên địa bàn TP.HCM. Trước đó, nhà trường đã có thông báo cho sinh viên tại TP.HCM và phối hợp với Q.Gò Vấp để sinh viên đăng ký đến trường tiêm.
Liên quan đến việc tiêm vắc xin trước khi sinh viên trở lại trường, tiến sĩ Hải cho biết trường cũng đã tiến hành khảo sát các sinh viên ở tỉnh. Dựa trên số lượng thực tế, trường sẽ đăng ký với Q.Gò Vấp để sinh viên ở tỉnh chưa tiêm vắc xin có thể tiêm. Tuy nhiên, việc này vẫn phải làm từng bước và tùy thuộc vào kế hoạch học tập của TP.HCM cũng như số lượng vắc xin sắp tới. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.