Vừa nhậm chức, tổng thống Mexico bán chuyên cơ 218 triệu USD

Khánh An
Khánh An
03/12/2018 15:30 GMT+7

Đây là một trong số 60 máy bay phản lực và 70 trực thăng của chính phủ sẽ được bán.

Hãng Reuters ngày 3.12 đưa tin tân Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tuyên bố sẽ bán chuyên cơ của người tiền nhiệm Enrique Pena Nieto để thể hiện sự tiết kiệm, sau khi ông nhậm chức vào ngày 1.12 với thông điệp chống tham nhũng.
“Chúng tôi đang bán tất cả máy bay mà các chính trị gia tham nhũng từng sử dụng”, ông Lopez Obrador phát biểu trước đám đông ở thành phố Xalapa thuộc bang Veracruz.
Trước đó vào ngày 2.12, Bộ trưởng Tài chính Carlos Urzua tổ chức họp báo tại Mexico City và thông báo sắp bán chiếc Boeing 787 Dreamliner chuyên cơ của tổng thống.
[VIDEO] Muốn mua máy bay tổng thống? Đây là cơ hội của bạn
Tân Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador AFP
Rất đông phóng viên được mời đến tham quan bên ngoài và bên trong chiếc máy bay được thiết kế đặc biệt. Chuyên cơ này được tậu vào năm 2012 với giá 218 triệu USD (5.080 tỉ đồng). Đây là một trong số 60 máy bay phản lực của chính phủ sẽ được bán, cùng với 70 trực thăng.
Chiếc chuyên cơ của tổng thống sẽ được đưa đến sân bay Victorville ở bang California (Mỹ) theo lời đề nghị của hãng Boeing để chờ đợi chủ nhân mới.
Trước đó khi vận động tranh cử, ông Lopez Obrador từng tuyên bố sẽ cắt lương hưu của các cựu tổng thống và giảm lương của các quan chức chính phủ nhằm tiết kiệm tiền.
Ông cũng tuyên bố sẽ không sống ở tòa nhà Los Pinos sang trọng từng phục vụ nhiều đời tổng thống, và sẽ biến tòa nhà này thành trung tâm văn hóa.
Những hình ảnh của chuyên cơ thiết kế trên mẫu Boeing 787 Dreamliner Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.