'Vua nhạc sến' Vinh Sử muốn đến hứng nước mắt Phi Nhung khi hát 'Năm 17 tuổi'

04/08/2015 17:43 GMT+7

(TNO) 'Vua nhạc sến' Vinh Sử chia sẻ dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn nhớ nhất hình ảnh Phi Nhung vừa khóc vừa hát ca khúc Năm 17 tuổi của mình.

(TNO) 'Vua nhạc sến' Vinh Sử chia sẻ dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn nhớ nhất hình ảnh Phi Nhung vừa khóc vừa hát ca khúc Năm 17 tuổi của mình.

Phi Nhung trình bày hai ca khúc Năm 17 tuổiĐếm giọt sầu rơi đầy cảm xúc
Xuất hiện trong đêm đầu tiên của chương trình Tình ca Việt tháng 8 Những ông hoàng Bolero, nhạc sĩ Vinh Sử vô cùng xúc động khi được nghe lại hai ca khúc nổi tiếng của mình là Năm 17 tuổi Đếm giọt sầu rơi qua giọng hát ngọt ngào, da diết của ca sĩ Phi Nhung.
Đặc biệt khi nghe Phi Nhung hát Năm 17 tuổi, nhạc sĩ tài Vinh Sử bồi hồi nhớ về kỷ niệm lần đầu nghe nữ ca sĩ hát ca khúc này: “Những ca sĩ hát nhạc của tôi rất nhiều nhưng người gây cho tôi ấn tượng nhiều nhất chính là Phi Nhung. Có những bài tôi viết đã hơn 50 năm rồi nhưng không hiểu sao Phi Nhung lại nhớ và hát lại. Phi Nhung ca nhiều bài nhưng tôi xúc động nhất là Năm 17 tuổi, không hiểu ăn ý thế nào mà Phi Nhung khóc thật luôn, lúc đó tôi rất muốn chạy lại hứng nhưng mà cũng ngại”.
Trước tình cảm của người nhạc sĩ tài hoa, Phi Nhung cũng xúc động kể lại lần hát Năm 17 tuổi từ rất lâu khi còn ở Mỹ. Cô cho biết lúc đó còn trẻ, chưa hiểu hết được ý tứ lời hát nên đã lấy hình ảnh mẹ mình đặt vào trong bài hát. Lúc đó Phi Nhung muốn hát thật hay để mọi người hiểu tình cảm của cô dành cho mẹ, nên khi vừa hát vừa nghĩ về mẹ đã xúc động đến bật khóc. Lần này khi thể hiện lại sau nhiều năm, đi qua nhiều trải nghiệm cuộc đời nên cách xử lý bài hát cũng “thấm” hơn trước.
Ngoài ra phần trình diễn ca khúc Đếm giọt sầu rơi do nhạc sĩ Vinh Sử và Y Vũ sáng tác qua giọng hát buồn đầy tình cảm, chất chứa tâm sự của Phi Nhung cũng chạm đến cảm xúc và nhận được nhiều đồng cảm từ khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.
Phi Nhung hát Năm 17 tuổi
Bên cạnh đó trong chương trình, các ca sĩ khác như Phương Thanh, Đông Đào, Cẩm Ly cũng lần lượt đưa khán giả tìm lại những cảm xúc xưa cũ qua các bài hát nổi tiếng của Giao Tiên và Hàn Châu là Phận gái thuyền quyên, Mất nhau rồi, Dòng sông và nỗi nhớ, Tội tình...
Ca sĩ Cẩm Ly mang đến hai ca khúc của nhạc sĩ Hàn Châu
Phương Thanh da diết với Mất nhau rồi
Ca sĩ Đông Đào trong chương trình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.