Vừa mãn án tù trộm cắp, cha 'đào tạo' con trai 8 tuổi thành đạo chích

03/03/2022 16:09 GMT+7

Năm 2014, Thịnh từng dẫn con trai dàn cảnh trộm cắp. Sau khi mãn án tù, Thịnh liền tiếp tục 'đào tạo' một đứa con khác mới 8 tuổi trở thành đạo chích và cả hai sử dụng lại chiêu dàn cảnh để trộm cắp.

Ngày 3.3, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người cha dẫn con trai đi trộm cắp. Đáng chú ý, dù mới 8 tuổi nhưng đứa con trai đã được cha "đào tạo" thành đạo chích.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thịnh (48 tuổi, ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội trộm cắp tài sản.

Riêng đạo chích nhí (con trai 8 tuổi của Thịnh tham gia trộm cắp cùng cha) thì được bàn giao cho người thân quản lý, giáo dục.

Theo điều tra, Thịnh có 2 tiền án cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Trong đó, năm 2014, Thịnh đã dẫn một con trai đi trộm cắp bằng cách đến các cửa hàng chỉ có 1 nhân viên quán xuyến.

Thịnh bị khởi tố, tạm giam

VĂN TIẾN

Lúc đó, Thịnh giả vờ hỏi han, dụ nhân viên rời quầy tính tiền để lấy hàng, tạo cơ hội cho con trai (theo hướng dẫn của Thịnh trước đó) tiếp cận quầy trộm điện thoại, tiền mặt.

Ra tù, Thịnh và vợ ly dị, giành quyền nuôi con trai 8 tuổi (khác với đứa con từng tham gia các vụ trộm trước đó). Hai cha con ở trọ và Thịnh tiếp tục "đào tạo" con trai thành đạo chích.

Chiều 12.1, Thịnh điều khiển xe máy chở con trai đi tìm cơ hội trộm cắp. Khi ngang qua tiệm tạp hóa trên đường Võ Chí Công (P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ), Thịnh phát hiện chỉ có một nhân viên nên tạt vào dàn cảnh.

Thịnh gọi nữ nhân viên ra khỏi quầy để lấy hàng và đánh lạc hướng để con trai lẻn vào bàn làm việc, trộm điện thoại iPhone 11. Sau đó, Thịnh chở con đi bán điện thoại được 550.000 đồng.

Sau khi bị bắt, Thịnh khai nhận với thủ đoạn tương tự, cha con Thịnh gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Hiện Công an Q.Cẩm Lệ đang mở rộng điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.