Vừa khai trương, tuyến tàu cao tốc quận 1 - Củ Chi phải tạm ngưng do dịch

25/08/2020 09:57 GMT+7

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Sở GTVT TP.HCM thống nhất tạm ngưng tuyến tàu cao tốc Bạch Đằng (Q.1) - Bình Dương - Củ Chi.

Sở GTVT TP.HCM vừa có công văn gửi Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP (Công ty Greenlines DP - Chủ đầu tư); Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III; Cảng vụ Đường thủy nội địa TP về việc tạm ngừng khai thác tuyến vận tải hành kháchdu lịch từ bến Bạch Đằng (Q.1) - Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) - Củ Chi và ngược lại.
Theo đó, Sở GTVT thống nhất đề xuất của Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP về việc tạm ngừng hoạt động tuyến tàu cao tốc trên nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND TP về tạm thời ngừng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố.
Phía chủ đầu tư có trách nhiệm thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tạm ngừng hoạt động trên. Đồng thời, kiểm tra, duy trì thường xuyên điều kiện an toàn hoạt động, vệ sinh môi trường của phương tiện thủy trong thời gian tạm ngưng hoạt động.
Tuyến tàu du lịch liên tỉnh dọc sông Sài Gòn có lộ trình từ bến Bạch Đằng (Q.1) - Bình Dương - Củ Chi (Bến Đình, Bến Dược) được Sở GTVT giao cho Công ty Greenlines DP khai thác vừa được khai trương cách đây hơn 1 tháng, ngày 10.7. Mỗi ngày sẽ có 4 chuyến tàu cao tốc xuất bến tại bến Bạch Đằng, vòng qua bán đảo Thanh Đa, đón khách tại bến Bình Hòa rồi đi Thủ Dầu Một, cuối cùng vòng lên địa đạo Củ Chi (Bến Đình, Bến Dược) với phương tiện là tàu cao tốc hiện đại có sức chở từ 96 - 150 khách. Cự ly di chuyển trên toàn tuyến là 78 km, tương đương với tuyến tàu cao tốc kết nối bến Bạch Đằng với TP.Vũng Tàu.
Giá vé niêm yết toàn tuyến tàu du lịch cao tốc Bạch Đằng - Bình Dương - Củ Chi (Bạch Đằng - Bến Đình) là 220.000 đồng/chiều, từ Củ Chi đi Bình Dương 150.000 đồng/chiều, từ Bạch Đằng đi Bình Dương là 120.000 đồng/chiều. Cu Chi Tunnel Luxury với giá 880.000 đồng/khách, đã bao gồm vé tàu Greenlines DP khứ hồi tuyến Bạch Đằng - Củ Chi.
Được biết, hệ thống buýt sông vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thành phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.