Vừa giúp Ai Cập đánh bại Senegal, Mohamed Salah vào tầm ngắm của Barcelona

Giang Lao
Giang Lao
26/03/2022 07:09 GMT+7

Rạng sáng 26.3, tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Phi, tiền đạo ngôi sao của Liverpool, Mohamed Salah góp công giúp tuyển Ai Cập đánh bại Senegal 1-0 của người đồng đội Sadio Mane.

Bàn thắng duy nhất trận đấu có công lớn của Mohamed Salah khi cú sút dội xà ngang của anh ngay phút thứ 4 khiến Saliou Ciss phản lưới nhà giúp tuyển Ai Cập thắng Senegal 1-0 ở trận lượt đi.

Mohamed Salah (trái) góp công vào bàn thắng duy nhất giúp Ai Cập đánh bại Senegal

AFP

Ở trận lượt về diễn ra lúc 0 giờ rạng sáng 30.3, Senegal có ưu thế sân nhà để hy vọng đảo ngược tình thế trước Ai Cập giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Kết quả các trận đấu còn lại, CHDC Congo hòa Ma Rốc 1-1, Cameroon thua Algeria 0-1, Mali thua Tunisia 0-1 và Ghana hòa Nigeria 0-0. Các trận lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Phi diễn ra vào rạng sáng 30.3 tới sẽ xác định 5 suất của khu vực này dự World Cup 2022.

Trong khi đó, ngay sau khi vừa giúp Ai Cập đánh bại Senegal, báo chí Tây Ban Nha cho biết CLB Barcelona đã bất ngờ đưa tiền đạo Mohamed Salah vào tầm ngắm chiêu mộ cùng với tiền đạo Robert Lewandowski.

Lý do sự thay đổi mục tiêu này là vì chủ tịch Barcelona, ông Joan Laporta thừa nhận việc chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland sẽ không dễ dàng do tình hình tài chính của CLB xứ Catalan vẫn chưa cho phép.

Vì vậy, việc chọn Mohamed Salah hoặc Robert Lewandowski sẽ dễ dàng hơn do có giá trị thấp hơn. Trong đó, cả 2 cầu thủ này đều sắp hết hạn hợp đồng vào tháng 6.2023, và chưa đồng ý gia hạn. Đây sẽ là cơ hội cho Barcelona vào cuộc đàm phán chiêu mộ vào cuối mùa bóng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.