'Vua giải trẻ' Nguyễn Quốc Việt khẳng định quyết đoán về U.22 Singapore

Tiểu Bảo
(từ Phnom Penh)
02/05/2023 19:49 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cho biết toàn đội U.22 Việt Nam chịu áp lực từ thành công của các đàn anh, nhưng quyết tiến xa tại SEA Games 32, trước mắt là đánh bại U.22 Singapore ở trận đấu lúc 16 giờ ngày 3.5.

Quốc Việt ghi bàn vào lưới U.22 Lào

Nguyễn Quốc Việt ghi bàn vào lưới U.22 Lào

Ngọc Dương

Khởi đầu phần chia sẻ với báo chí trước buổi tập chiều 2.5, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cho biết: "Đối với đội U.22 Việt Nam, đến lúc này chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu ngày mai với U.22 Singapore.

Theo dõi hiệp 2 U.22 Singapore đá, tôi thấy họ là đội bóng thiên về phòng ngự phản công, có nhiều cầu thủ to con nên gây ra rất nhiều khó khăn cho U.22 Thái Lan. Nhưng tôi không ngán hậu vệ U.22 Singapore".

Sau trận thắng U.22 Lào, HLV Philippe Troussier đã cho cả đội nghỉ ngơi, chỉ tập nhẹ tại khách sạn Phnom Penh và phải đến chiều nay mới có buổi tập duy nhất, chuẩn bị cho trận gặp U.22 Singapore.

Nụ cười của Quốc Việt cùng U.22 Việt Nam chiều 2.5

Nụ cười của Nguyễn Quốc Việt cùng U.22 Việt Nam chiều 2.5

Ngọc Dương

Chân sút đã có bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước U.22 Lào chia sẻ: "Tôi nghĩ khoảng thời gian nghỉ vừa qua là rất tốt để U.22 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp U.22 Singapoire và các trận đấu sắp tới.

Bàn thắng vào lưới U.22 Lào giúp tôi có tâm lý tốt hơn, sẽ có thể nhập cuộc thoải mái ở trận tới, để cùng cả đội thi đấu tốt nhất ở SEA Games 32. Trận thắng Lào, tâm lý cả đội chưa thật tốt nên khi chơi bóng chưa được gắn kết với nhau. 

Áp lực là có, 2 mùa trước các anh thi đấu rất tốt và giành HCV nên đến chúng tôi phải cố gắng đạt được kết quả như các anh. Hiện tại HLV Philippe Troussier đã động viên và thúc đẩy các anh trong đội U.22 Việt Nam cố gắng ở trận đấu sắp tới".

Toàn cảnh SEA Games 32 tối 2.5: Việt Nam có HCV đầu tiên | U.22 Campuchia vững ngôi đầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.