Vừa được tự do, cựu Thủ tướng Thaksin ngồi xe lăn đi gặp công tố viên

Khánh An
Khánh An
19/02/2024 11:45 GMT+7

Văn phòng Tổng công tố Thái Lan cho rằng cần điều tra thêm trước khi quyết định có truy tố cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra về tội khi quân hay không.

Vừa được tự do, cựu Thủ tướng Thaksin ngồi xe lăn đi gặp công tố viên- Ảnh 1.

Ông Thaksin được trả tự do hôm 18.2

REUTERS

Hãng Reuters ngày 19.2 đưa tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra vừa gặp một công tố viên liên quan khiếu nại cho rằng ông có lời lẽ khi quân trong cuộc phỏng vấn năm 2015.

Cuộc gặp trên liên quan vụ việc nhằm vào ông Thaksin vào năm 2016 mà đến nay chưa có tiến triển. Giờ đây, cơ quan chức năng đang cân nhắc chứng cứ mới.

Tỉ phú này được trả tự do hôm 18.2 sau 6 tháng bị giam giữ. Trong thời gian đó, ông được điều trị tại bệnh viện.

Trong đoạn phim do truyền thông địa phương đưa ra ngày 19.2, cựu thủ tướng 75 tuổi ngồi xe lăn và đeo khẩu trang.

Khiếu nại đối với ông liên quan cuộc phỏng vấn năm 2015 khi ông trả lời truyền thông tại Hàn Quốc. Khiếu nại được đưa ra bởi chính quyền quân sự điều hành Thái Lan sau khi quân đội lật đổ chính phủ do em ông Thaksin là bà Yingluck Shinawatra đứng đầu.

Ông Thaksin nhiều lần khẳng định mình trung thành với hoàng gia.

Theo phát ngôn viên Prayut Petchkun của Văn phòng Tổng công tố Thái Lan, cần điều tra thêm đối với khiếu nại khi quân nhằm vào ông Thaksin, trước khi quyết định có truy tố hay không. Ông Prayut nói rằng ông Thaksin sẽ phải báo cáo lại vào ngày 10.4.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được ân xá sau 6 tháng tù

Ông Thaksin 2 lần được bầu làm thủ tướng từ năm 2001-2006, trước khi bị lật đổ trong cuộc binh biến năm 2006. Tháng 8.2023, ông về nước sau 15 năm sống lưu vong và bị tuyên án 8 năm tù giam vì tội tham nhũng và lạm quyền. Tuy nhiên, mức án được rút xuống 1 năm theo lệnh ân xá của nhà vua Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.