Vừa được gỡ phong tỏa, NSND Tạ Minh Tâm đến hát với ‘Khúc ca đồng lòng’

12/08/2021 00:10 GMT+7

Chuỗi chương trình hát và tư vấn tâm lý - sức khỏe phòng, chống dịch Covid-19 Khúc ca đồng lòng tại các bệnh viện dã chiến ở TP.Thủ Đức vừa khép lại tối 11.8 với tiếng hát của NSND Tạ Minh Tâm, Nguyễn Phi Hùng, K-ICM & RyO…

Chương trình Khúc ca đồng lòng tối 11.8 đã mang tiếng hát của sự sẻ chia, của tinh thần lạc quan và của niềm tin chiến thắng đến với: chung cư Bình Minh (P. Linh Trung); KTX Đại học Ngân hàng (P. Linh Chiểu) và KTX Đại học Công thương (P. Phước Long B), TP.Thủ Đức.
Liên tục những ngày 9, 10 và 11.8, chương trình Khúc ca đồng lòng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các văn nghệ sĩ, trong đó có nhiều ca sĩ đã liên tục tham gia biểu diễn 3 suất/đêm. Với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tình nguyện viên và những bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến, các nghệ sĩ đã gửi tiếng lòng qua các giai điệu giàu tình yêu quê hương đất nước cũng như các ca khúc cổ vũ tinh thần lạc quan, niềm tin cùng vượt qua đại dịch: Một đời người một rừng câyViệt Nam ơi, Thương quá Việt Nam, Việt Nam đánh bay Covid, Khát vọng, Niềm tin chiến thắng,…

Nghệ sĩ violin Hy Đạt

Ảnh: Trần Thắng

Nghệ sĩ guitar Vĩnh Tâm

Ảnh: Trần Thắng

Nếu ca sĩ Nguyễn Phi Hùng là một trong những nghệ sĩ tích cực tham gia các chương trình biểu diễn phục vụ văn nghệ tại những bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19 suốt thời gian qua, thì với NSND Tạ Minh Tâm, anh cho biết mình rất mong muốn tham gia các buổi diễn của chuỗi Khúc ca đồng lòng nhưng vì khu vực nhà anh vừa được gỡ phong tỏa nên chỉ kịp có mặt trong đêm 11.8.
Với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, "dù không nhìn rõ từng khuôn mặt khán giả mà sao trái tim lại gần đến thế, từ các y bác sĩ hay các bệnh nhân đều trở nên gần gũi thân thương..."
         

Ảnh: Trần Thắng

Nguyên Phó giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho rằng trước đại dịch, khi mọi người chung tay thì nghệ sĩ cũng góp sức, bằng tiếng hát, qua cách lan tỏa sự sẻ chia, an ủi, xoa dịu và cỗ vũ, động viên… Theo NSND Tạ Minh Tâm, anh đã từng tham gia biểu diễn phục vụ ở vùng sâu vùng xa, với những sân khấu thiếu cả ánh đèn, nên không gian của các bệnh viện dã chiến tuy rất đặc biệt nhưng cũng không quá lạ. Tuy nhiên, với người nghệ sĩ biểu diễn lẫn khán giả thưởng thức, có những chương trình mà giá trị nghệ thuật đã “lùi” lại để giá trị nhân văn, giá trị cảm xúc thăng hoa…

NSND Tạ Minh Tâm kịp tham gia đêm diễn Khúc ca đồng lòng khi khu vực nhà anh vừa được gỡ phong tỏa

Ảnh: Trần Thắng

Trước chuỗi chương trình Khúc ca đồng lòng ngày 9, 10 và 11.8 tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly trên địa bàn TP.Thủ Đức, từ ngày 3 - 6.8 đã có 12 buổi diễn được thực hiện tại bệnh viện dã chiến số 6, 7, 8; khu cách ly chung cư Bình Minh; khu cách ly Trường Đại học Văn hóa TP.HCM; ký túc xá Cao đẳng Công thương; ký túc xá Đại học Ngân hàng; Trường THCS Tam Bình; Cao đẳng nghề Thủ Thiêm; Trường THPT Hiệp Bình; Trường THPT Tam Phú; Trường Tiểu học Trương Văn Hải; Trường Tiểu học Phước Thạnh…
Khúc ca đồng lòng là chuỗi chương trình văn nghệ và tư vấn tâm lý - sức khỏe phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly trên địa bàn TP.Thủ Đức do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM phối hợp với Phòng VH-TT TP.Thủ Đức, Trung tâm Văn hóa TP.Thủ Đức xây dựng, dưới sự chỉ đạo của Sở VH-TT TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.