Vừa được giảm án chung thân, tiếp tục vận chuyển 0,5 kg ma túy

28/06/2023 20:18 GMT+7

Từng có tiền án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng vừa được tha tù nhờ cải tạo tốt, một phụ nữ lại tiếp tục vận chuyển 0,5 kg ma túy.

Chiều 28.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự bà Trịnh Thị Bạch Cúc (54 tuổi, ngụ P.Xuân Hòa, TP.Long Khánh, Đồng Nai), để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vừa được giảm án chung thân vì ma túy, tiếp tục vận chuyển 0,5 kg ma túy - Ảnh 1.

Bà Trịnh Thị Bạch Cúc bị tạm giữ hình sự để để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy

BÁCH HỶ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27.6, tại ấp An Khương, xã Minh Hòa, H.Châu Thành, qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an H.Châu Thành (Kiên Giang), bắt quả tang bà Cúc đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 bịch ma túy tổng hợp có trọng lượng khoảng 500 gram, 2 điện thoại di động và trên 3 triệu đồng.

Bước đầu, bà Cúc khai nhận số ma túy bị bắt giữ là ma túy đá, do bà vận chuyển thuê cho người khác từ TP.HCM đến Kiên Giang bằng xe khách với tiền công 10 triệu đồng. Khi chưa giao hàng cho khách thì bị công an bắt giữ.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, Trịnh Thị Bạch Cúc đã có một án phạt chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), nhờ cải tạo tốt nên được giảm từ chung thân xuống còn 30 năm tù.

Sau đó, nhờ tích cực lao động cải tạo, hằng năm đều được giảm án và khi thụ án được 20 năm 5 tháng thì được tha tù trước thời hạn vào tháng 1.2023. Sau 5 tháng ra tù, người này lại vận chuyển trái phép chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.