Vua bóng đá Pele được ra viện nhưng phải chiến đấu với bệnh ung thư

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/10/2021 13:20 GMT+7

Huyền thoại bóng đá Brazil Pele đã được ra viện hôm 30.9 sau 1 tháng khi phẫu thuật khối u ruột kết, nhưng ông sẽ tiếp tục được hóa trị.

Pele đã được điều trị tại Bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo từ ngày 31.8, sau khi một khối u nghi ngờ được phát hiện trong các cuộc kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Các bác sĩ cho biết Pele đã trải qua ca phẫu thuật vào ngày 4.9 và trong tình trạng "ổn định".
Bệnh viện đã không sử dụng từ "ung thư" trong tuyên bố của mình khi thông báo “vua” bóng đá xuất viện và không cung cấp thêm chi tiết về hóa trị của Pele. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu phương pháp điều trị này thường được sử dụng cho bệnh nhân ung thư. Những chẩn đoán và bệnh án của huyền thoại 80 tuổi này không được công khai.

Pele (giữa) luôn có tinh thần lạc quan dù phải đối mặt với bệnh tật liên miên

CHỤP MÀN HÌNH

"Tôi rất vui khi được trở về nhà. Tôi muốn cảm ơn toàn thể đội ngũ Bệnh viện Albert Einstein, những người đã làm cho kỳ nghỉ của tôi trở nên thú vị, với sự chào đón rất tình cảm. Cũng xin cảm ơn tất cả các bạn, những người từ phương xa, đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên trọn vẹn với rất nhiều thông điệp yêu thương. Khi con đường đi trở nên khó khăn, hãy ăn mừng từng bước của cuộc hành trình. Hãy tập trung vào hạnh phúc của bạn. Đúng là tôi không thể chạy nhảy được nữa, nhưng những ngày qua, tôi đã đấm vào không khí thường xuyên hơn bình thường", Pele nói trong một tuyên bố lạc quan trên Facebook.
Được nhiều người coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Edson Arantes do Nascimento - tên thật của Pele - có sức khỏe sa sút trong những năm gần đây và phải nằm viện nhiều lần. Là cầu thủ duy nhất trong lịch sử giành được chức vô địch 3 kỳ World Cup (1958, 1962 và 1970), Pele bùng nổ trên sân khấu bóng đá toàn cầu ở tuổi 17 với những bàn thắng chói sáng, trong đó cú cúp đúp ở trận chung kết gặp chủ nhà Thụy Điển, giúp tuyển Brazil lần đầu tiên vô địch World Cup vào năm 1958. Pele được mệnh danh là “vua bóng đá” sau khi trải qua sự nghiệp đáng nhớ, ghi hơn 1.000 bàn thắng trước khi giải nghệ vào năm 1977.

Pele mới đây đã gửi lời chúc mừng Messi về việc phá kỷ lục của mình

AFP

Con gái của Pele, Kely Nascimento đã cung cấp cho người hâm mộ thông tin cập nhật về tình trạng của cha trong thời gian ông nằm viện, đăng hình ảnh và video trên mạng xã hội, trong đó họ chơi bài hoặc huyền thoại này hát ca khúc truyền thống của CLB Santos, đội bóng cũ của ông.
Tuần trước, con gái của Pele cho biết ông đã có những tiến triển tích cực để phục hồi sau ca phẫu thuật. Cuối tuần trước, Pele còn ca ngợi Lionel Messi "xuất sắc" vì đã phá kỷ lục ghi bàn thắng nhiều nhất của ông trong một đội tuyển quốc gia Nam Mỹ, đồng thời xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc gửi lời chúc mừng do đang điều trị. Pele đã hạn chế xuất hiện trước công chúng trong những năm gần đây. Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch Covid-19, ông đã phải cách ly tại nhà riêng ở Guaruja, ngoại ô Sao Paulo…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.