Vụ xông vào nhà chém 'con nợ' thương tật 31%, được hưởng án treo: Bị hại kháng cáo

Bắc Bình
Bắc Bình
06/01/2024 18:57 GMT+7

Mâu thuẫn khi đòi nợ thuê, Tăng Hồng Huy (ở Bến Tre) đi cùng 2 người khác, cầm dao tự chế xông vào nhà chém 'con nợ' thương tích 31%. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tăng Hồng Huy bị tuyên phạt 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Ngày 6.1, trao đổi với PV Thanh Niên, thẩm phán Phạm Văn Tỉnh, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Bến Tre cho biết, các thành viên HĐXX phúc thẩm chuẩn bị đưa vụ án "Cố ý gây thương tích" liên quan bị cáo Tăng Hồng Huy (34 tuổi, ngụ ấp Thị, xã Hương Mỹ, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) ra xét xử. HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Bến Tre đã phải tạm hoãn phiên tòa lần 1 vào ngày 3.1 vừa qua vì bị cáo Tăng Hồng Huy báo bệnh, không đến tòa theo triệu tập.

Trước đó, ngày 3.10.2023, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND H.Mỏ Cày Nam tuyên phạt bị cáo Tăng Hồng Huy 3 năm tù, cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 5 năm về tội Cố ý gây thương tích (theo khoản 3, Điều 134, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).

Sau khi tuyên án sơ thẩm, bị hại Trần Thế Hùng (67 tuổi, ở ấp Thạnh Tây, xã Hương Mỹ, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) đã có đơn kháng cáo, đề nghị tăng nặng hình phạt cho bị cáo và xem xét trách nhiệm hình sự của những người đi cùng bị cáo đến nhà chém bị hại.

Vụ xông vào nhà chém 'con nợ' thương tật 31%, được hưởng án treo: Bị hại kháng cáo- Ảnh 1.

Vết chém của Tăng Hồng Huy, ông Hùng tránh được nên dao chém trúng vào cửa sau nhà ông Hùng

B.B.

Về nội dung vụ án, Tăng Hồng Huy được Trần Anh Phong (41 tuổi, ngụ ấp Thị, xã Hương Mỹ, H.Mỏ Cày Nam) thuê đòi nợ hàng tháng đối với ông Trần Thế Hùng về khoản nợ mà ông Hùng vay của bà Huỳnh Thị Bích Thủy (mẹ ruột Phong).

Tháng 7.2022, giữa Tăng Hồng Huy và ông Hùng phát sinh mâu thuẫn. Lúc ông Hùng vắng nhà, Huy đến nhà ông Hùng uống nước, đập vỡ 5 cái ly và bồi thường 200.000 đồng rồi bỏ về.

Khoảng 15 giờ ngày 30.7.2022, sau khi uống rượu, Huy gọi điện thoại rủ Nguyễn Hữu Thịnh (24 tuổi), Phạm Chí Nguyên (26 tuổi, cùng ngụ ấp Thị, xã Hương Mỹ) cùng đi đến nhà ông Hùng để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Huy đến rước Thịnh về nhà mình và đưa cho Thịnh một túi đựng chứa 2 con dao tự chế. Huy chở Thịnh bằng xe máy, hẹn gặp Nguyên ở cầu Hương Mỹ rồi cả 3 đến nhà ông Hùng.

Vụ xông vào nhà chém 'con nợ' thương tật 31%, được hưởng án treo: Bị hại kháng cáo- Ảnh 2.

Bàn tay trái của ông Hùng sau khi được điều trị

B.B.

Đến nơi, thấy ông Hùng đang ngồi trong quán nước, Huy liền chửi bới và đòi đánh ông Hùng. Huy mở túi lấy 1 con dao tự chế rồi tiến lại chém vào vai ông Hùng bằng sống dao để hù dọa. Sau đó, ông Hùng bỏ chạy vào nhà và hăm sẽ lấy dao chém Huy cho nên Huy tiếp tục cầm dao rượt theo.

Huy chạy vòng ra cửa sau nhà ông Hùng rồi vung dao chém trúng cửa. Ông Hùng lùi vào trong nhà và nhặt được một con dao để cạnh cửa, giơ lên đỡ. Thấy người ông Hùng chảy rất nhiều máu và lúc này, cán dao tự chế của Huy cũng rơi khỏi lưỡi nên Huy cầm lưỡi dao bỏ chạy khỏi hiện trường. Còn ông Hùng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre).

Ông Hùng bị chém ở vùng ngực liên sườn số 3 đến số 6, vết thương dài hơn 4 cm; tay phải gây đứt tĩnh mạch, đứt gân duỗi 4 ngón, đứt 1 đốt ngón tay, tay trái đứt gân duỗi ngón số 4…Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận tỷ lệ thương tật của ông Hùng là 31%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.