Vụ xe tải lật vào vách núi ở Phú Yên: Đã xác định danh tính nạn nhân

Đức Huy
Đức Huy
03/04/2023 14:12 GMT+7

Cơ quan chức năng ở Phú Yên đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ xe tải lật vào vách núi làm 4 người chết, 5 người bị thương.

Chiều 3.4, đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng công an H.Tuy An (Phú Yên) cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 3.4 tại Km 03 + 700 trên tuyến đường ĐT643, đoạn qua thôn Phú Long, xã An Mỹ, H.Tuy An, làm 4 người chết, 5 người bị thương.

Vụ xe tải lật vào vách núi ở Phú Yên: Đã xác định danh tính nạn nhân - Ảnh 1.

Hịện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

ĐỨC HUY

Cụ thể, 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, gồm: Hoàng Ngọc Anh (tài xế, 32 tuổi, trú xã Mỹ Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình), Nguyễn Văn Lĩnh (40 tuổi), Võ Thanh Tuấn (47 tuổi) và Thái Thị Việt Kiều (43 tuổi, cùng trú TX.An Nhơn, Bình Định).

5 người bị thương (trong đó có 3 người bị thương nhẹ), gồm: Phan Văn Dũng (45 tuổi), Hoàng Công Dương (26 tuổi), Nguyễn Văn Bảy (45 tuổi, cùng trú TX.An Nhơn); Nguyễn Long Giang (33 tuổi, trú H.Bố Trạch, Quảng Bình) và Bùi Thị Hòa (53 tuổi, trú Quảng Ngãi).

Vào thời điểm trên, xe tải chở dưa hấu BS 73H - 009.42 do anh Hoàng Ngọc Anh điều khiển lưu thông theo hướng tây - đông, trên cabin xe gồm 9 người. Khi đến đoạn đường qua thôn Phú Long, xã An Mỹ, H.Tuy An, xe tải tự đâm vào vách núi và bị lật.

Hiện trường tai nạn thảm khốc lật xe dưa hấu ở Phú Yên khiến 4 người chết

Sau khi tiếp nhận tin báo, đại tá Phạm Hồng Sương và Phó trưởng Công an H.Tuy An phụ trách công tác điều tra đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ tai nạn. Đồng thời huy động 18 cán bộ Công an huyện phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, thực hiện các hoạt động điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.