Vụ xả súng Munich: thiếu niên 16 tuổi người Afghanistan bị bắt

25/07/2016 06:56 GMT+7

Cảnh sát Đức đã bắt giữ một thiếu niên 16 tuổi người Afghanistan là bạn của hung thủ vụ xả súng ở Munich với cáo buộc không tố giác tội phạm. Đây cũng có thể là đồng phạm trong vụ xả súng.

Trang Facebook của cảnh sát Munich ghi: "Đã có những mối nghi ngờ cho thấy thiếu niên 16 tuổi có thể là một kẻ đồng lõa ngầm trong vụ tấn công".
Thiếu niên này đã bị phỏng vấn ngay sau vụ tấn công ở trung tâm thương mại Olympia, Munich vào tối 22.7 vừa qua trong vai trò là người có liên hệ với kẻ tấn công - David Ali Sonboly, 18 tuổi, người Đức gốc Iran. Tuy nhiên, trong quá trình phỏng vấn, người này cung cấp những thông tin không nhất quán làm gia tăng mối nghi ngờ.
Hãng truyền thông BBC ngày 24.7 dẫn nguồn tin từ cảnh sát Munich cho biết họ đang điều tra thiếu niên bị bắt theo hướng không tố giác tội phạm. Tuy nhiên, cảnh sát cũng mở rộng điều tra xem người này có dính líu tới việc lên Facebook dụ mọi người tới tập trung ở một khu chiếu phim gần nhà ga chính ở Munich hay không.
Được biết kẻ tấn công - Sonboly - thì đã lên một tài khoản giả trên Facebook để mời mọi người đến một nhà hàng thức ăn nhanh, nơi y đã xả súng sau đó.
Được biết đến 7 trong số 9 người chết trong vụ tấn công chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên, bao gồm 2 người Thổ Nhĩ Kỳ, 2 người Đức, một người Hungaria, một người Hy Lạp và Kosovo.
Khóc thương người thân trước trung tâm mua sắm Olympia ở Munich Reuters
35 người khác bị thương nhưng chỉ 4 trong số đó là vì trúng đạn. Phần còn lại bị thương khi đang cố chạy thoát thân.
Cảnh sát Đức đến nay cho biết hung thủ Sonboly là "fan cuồng" của các trò chơi video game bắn súng. Cha mẹ của y cho đến nay vẫn đang sốc nặng đến nỗi cảnh sát vẫn chưa thể thẩm vấn họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.