Vụ xả súng đẫm máu ở California: Thêm 1 người thiệt mạng

24/01/2023 08:43 GMT+7

Thêm một nạn nhân trong vụ xả súng ở bang California (Mỹ) hôm 21.1 đã thiệt mạng vào ngày 23.1, nâng tổng số nạn nhân trong vụ việc lên 11 người.

Một người đàn ông thắp nến tưởng niệm các nạn nhân ở lối vào phòng khiêu vũ Star Ballroom tại Monterey Park, California ngày 23.1

reuters

Theo Reuters, tổng số nạn nhân trong vụ xả súng tại câu lạc bộ khiêu vũ ở thành phố Monterey Park, quận Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 21.1 đã tăng lên 11 người sau khi thêm một người chết trong ngày 23.1.

Cảnh sát xác định Huu Can Tran (72 tuổi) là nghi phạm duy nhất trong vụ xả súng đẫm máu tối 21.1 giữa lễ đón tết Nguyên đán tại Monterey Park, ngay phía đông Los Angeles. Nghi phạm đã tự sát trong lúc bị cảnh sát bao vây vài giờ sau khi gây án.

Nhà chức trách cho biết 10 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương khi ông Tran nổ súng tại phòng khiêu vũ Star Ballroom ngày 21.1, một địa điểm có nhiều người lớn tuổi gốc Á lui tới. Một trong những nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch đã tử vong vào ngày 23.1, Cảnh sát trưởng Scott Wiese của thành phố Monterey Park cho biết. Tất cả những người thiệt mạng đều ở độ tuổi từ 50 đến 80.

Nghi phạm gốc Á tự sát sau khi xả súng bắn chết nhiều người ở California ngay mùng 1 tết

Cảnh sát trưởng Robert Luna của quận Los Angeles cho biết các nhà điều tra đã tìm thấy 42 vỏ đạn và một băng đạn sức chứa lớn ở phòng khiêu vũ. Theo ông Luna, cảnh sát cũng khám xét ngôi nhà di động của nghi phạm trong một cộng đồng cao niên ở thị trấn Hemet, phía đông của Los Angeles. Họ đã phát hiện ra một khẩu súng trường, nhiều thiết bị điện tử và các vật dụng "khiến chúng tôi tin rằng nghi phạm đang chế tạo" ống giảm thanh. Cảnh sát cũng thu giữ hàng trăm viên đạn từ căn nhà, ông Luna nói.

Đến ngày 22.1, cảnh sát cho biết động cơ của vụ nổ súng vẫn chưa được xác định.

Trong họp báo ngày 23.1, ông Luna cho biết Tran từng bị bắt giữ năm 1990 vì sở hữu súng bất hợp pháp. Tuyên bố cảnh sát thị trấn Hemet đưa ra cùng ngày cho biết Tran đã hai lần đến cơ quan này vào đầu tháng 1 để đưa ra "các cáo buộc lừa đảo, trộm cắp và đầu độc liên quan đến gia đình ông" từ 10 đến 20 năm trước. Tran nói ông sẽ quay lại với các tài liệu liên quan đến cáo buộc của mình nhưng vẫn chưa làm vậy.

Tran có giấy phép lái xe tải còn hiệu lực và đã sở hữu một công ty tên là Tran's Trucking Inc với địa chỉ hộp thư ở Monterey Park. Ông đã sống ở Los Angeles ít nhất là từ những năm 1990 và chuyển đến ngôi nhà di động ở Hemet vào năm 2020, hồ sơ địa chỉ cho thấy. Một người hàng xóm của nghi phạm cho biết ông là người "hiền lành”.

Tuy nhiên, ông Adam Hood, chủ nhà lâu năm của nghi phạm, nói Tran là một người hung hăng và hay nghi ngờ, ít bạn bè. Ông Hood cho biết Tran thích khiêu vũ và đây là hoạt động xã hội duy nhất của nghi phạm.

Ông Hood cho biết Tran phàn nàn rằng mọi người ở câu lạc bộ Star Ballroom nói xấu sau lưng ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.