Vụ tử vong khi truy đuổi kẻ cướp giật: Khởi tố, bắt giam 2 bị can

05/05/2022 17:14 GMT+7

Bị cướp giật điện thoại, anh Đ. hô hoán, chạy xe máy truy đuổi thì không may gặp tai nạn, tử vong. Công an đã khởi tố, bắt giam 2 bị can cướp giật.

Ngày 5.5, Công an Q.12 thông tin về việc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Điền Đức Huy (25 tuổi, ngụ Q.12), Phùng Tấn Thành (24 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, cùng TP.HCM) để điều tra về tội “cướp giật tài sản”. Đây là 2 bị can liên quan vụ "tử vong khi truy đuổi cướp giật" xảy ra trên đường Nguyễn Văn Quá (Q.12) mà Thanh Niên đã đưa tin.

Huy, Thành (từ trái qua) tại trụ sở công an

C.A

Trước đó, tối ngày 27.4, nhiều người đi đường thấy một người thanh niên chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Quá, hướng từ đường Trường Chinh về Chợ Cầu, hô hoán báo cướp, đuổi theo xe máy của hai người phía trước. Trong lúc truy đuổi, xe máy của nam thanh niên gặp tai nạn khiến người này tử vong.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh C.X.Đ (19 tuổi, quê Nghệ An). Công an Q.12 cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

t.k

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.12 đã xác định, đưa Điền Đức Huy và Phùng Tấn Thành về trụ sở công an làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu cả hai khai nhận, khoảng 21 giờ 33 phút ngày 27.4, Huy chạy xe máy chở Thành, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Quá. Khi phát hiện anh Đ. chạy xe máy lưu thông phía trước cùng chiều, đang nghe điện thoại, cả hai cho xe áp sát. Thành giật điện thoại của anh Đ. Nạn nhân tri hô, lái xe đuổi theo.

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường tối 27.4

t.k

Trong lúc truy đuổi 2 kẻ cướp giật, xe của Đ. va chạm vào đuôi xe của Huy làm anh Đ. và xe té ngã, va chạm tiếp với xe của người đi đường. Trong đó, xe Huy sau va chạm không bị ngã, chỉ bị gãy phần chắn bùn sau có gắn biển số, rơi tại hiện trường. Huy tiếp tục chở Thành tẩu thoát và bỏ trốn đến khi bị công an bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.