Vụ trưởng công an xã bị chém khi đang làm nhiệm vụ: Tạm giữ hình sự 14 người

Nam Long
Nam Long
20/09/2023 18:57 GMT+7

Liên quan vụ trưởng công an xã bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) đã tạm giữ hình sự 14 người có liên quan.

Liên quan vụ trưởng công an xã bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ, chiều 20.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) tống đạt quyết định tạm giữ hình sự 14 nghi phạm dùng hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

14 thanh, thiếu niên bị tạm giữ hình sự

Chân tướng nhóm choai choai chém trọng thương trưởng công an xã ở Vĩnh Long

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 18.9, Lê Hoàng Kh. (17 tuổi, ngụ xã Thành Trung, H.Bình Tân) cùng nhóm bạn đi đám tang tại xã Thạnh Quới, H.Long Hồ, Vĩnh Long. Tại đây, Kh. kể chuyện  xảy ra mâu thuẫn với người ở xã Nguyễn Văn Thảnh, H.Bình Tân cho nhóm bạn biết.

Sau đó, Kh. rủ Nguyễn Ngọc D. (15 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, H.Tam Bình, Vĩnh Long); Huỳnh Chí Ng. (17 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, H.Long Hồ) cùng nhiều người khác đi trên 11 xe máy, mang theo nhiều hung khí đi tìm nhóm người ở xã Nguyễn Văn Thảnh để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến quán cà phê thuộc ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, nhóm người trên phát hiện nhóm của Kh. quá đông nên trốn phía sau quán. Không tìm thấy, nhóm của Kh. quay ra tỉnh lộ 910B tiếp tục tìm kiếm.

Lúc này, thiếu tá Lê Minh Cảnh, Trưởng công an xã Nguyễn Văn Thảnh, nhận được tin báo nên kết hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Nguyễn Văn Thảnh đến hiện trường giải quyết vụ việc. Thiếu tá Cảnh đi trước một mình. Thấy công an, những người này bỏ chạy. Thiếu tá Cảnh giữ được Kh. và D. cùng 1 xe máy để kiểm tra. 

Lập tức, cả nhóm quay lại dùng dao, cây đánh, chém thiếu tá Cảnh gây thương tích rồi lên xe tẩu thoát. Người dân địa phương nhanh chóng đưa thiếu Cảnh đến Bệnh viện Quân y 121 (TP.Cần Thơ) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trưởng công an xã bị đánh khi đang làm nhiệm vụ: Tạm giữ hình sự 14 người - Ảnh 3.

Xe máy các thanh, thiếu niên dùng đi gây rối

NAM LONG

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an H.Bình Tân xác định được những người có liên quan và bắt giữ ngay sau đó; thu giữ 2 dao tự chế và 8 xe máy. Nhóm người này có độ tuổi từ 15 đến 20, ngụ các huyện Long Hồ, Tam Bình, Bình Tân (Vĩnh Long) và H.Châu Thành (Đồng Tháp). 

Bước đầu, các nghi phạm đều thừa nhận có sử dụng hung khí nguy hiểm để gây rối trật tự công cộng. Công an H.Bình Tân đang mở rộng điều tra, xác định các hành vi có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.