Vụ trộm lan đột biến 'tiền tỉ': Khởi tố thêm người tách chậu để tiêu thụ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/06/2021 11:53 GMT+7

Ngày 24.6, Công an Q.Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng ) cho hay liên quan vụ trộm lan đột biến tiền tỉ, đã khởi tố thêm Nguyễn Hoài Ngọc (44 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan điều tra vừa khởi tố băng trộm lan đột biến gồm Lê Trung (ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ), Trần Quốc Phong (cùng 43 tuổi, ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Văn Hoàng (39 tuổi, ngụ P.Hải Châu 2) và Bùi Văn Minh (45 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, cùng Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) tội trộm cắp tài sản.
Theo điều tra, biết một vườn lan P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ) mới nhập về 2 chậu lan đột biến tên Kiếm Xanh Huế trị giá gần 1 tỉ đồng nên Phong nhập vai người đi mua chậu để dò la, định vị và chụp ảnh.
Ngày 11.6, Phong đưa ảnh 2 chậu lan đột biến Kiếm Xanh Huế cho Trung xem và thống nhất phi vụ trộm lan tiền tỉ. Ngày 12.6, sau khi uống cà phê, Trung chở Phong và Hoàng đi ngang vườn lan và ra giá tiền công trộm lan là 10 triệu đồng/chậu.
Cùng ngày, Hoàng rủ Minh đi xe máy đến mật phục gần vườn lan, chờ chủ vườn khóa cửa đi khỏi, cả hai đi mua xà beng phá khóa, đột nhập trộm 2 chậu Kiếm Xanh Huế. Trung, Phong đang đậu xe tải BS 92LD - 0194 gần đó nhận 2 chậu lan rồi chở đến nhà Nguyễn Hoài Ngọc cất giấu. Chiều 12.6, Phong mượn 20 triệu đồng trả công cho Hoàng, Hoàng chia Minh 10 triệu đồng.
Nhận tin báo, Công an Q.Cẩm Lệ trích xuất camera, phát hiện 2 nghi phạm dừng xe máy, bẻ khóa trộm lan đột biến. Lần theo xe tải, cơ quan điều tra xác định chủ xe là Phong, một người sành chơi lan. Bị triệu tập đấu tranh, Phong thừa nhận.
Sáng 13.6, Trung, Phong mua chậu, phân bón, móc cố định đến nhà Ngọc, Ngọc biết lan đột biến trộm được trị giá tiền tỉ nhưng vẫn giúp tách 2 chậu lan Kiếm Xanh Huế thành 9 chậu nhỏ.
Ngày 14.6, Trung, Phong quay lại nhà Ngọc lấy 2 chậu con đi gặp Nguyễn Văn N. (31 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ) và N. mua 1 chậu con lan đột biến Kiếm Xanh Huế với giá 35 triệu đồng, trong đó N đã chuyển khoản 20 triệu đồng vào tài khoản của Phong, nợ 15 triệu đồng đến cuối tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.