Vụ 'tráo thủy tinh thể tại BV Mắt Hà Nội': Thanh tra Y tế yêu cầu chấn chỉnh

07/10/2013 18:48 GMT+7

(TNO) Sáng 7.10, Sở Y tế Hà Nội đã có cuộc họp với báo chí cung cấp thông tin về sự việc “đánh tráo thủy tinh thể của bệnh nhân” tại Bệnh viện Mắt Hà Nội.

(TNO) Sáng 7.10, Sở Y tế Hà Nội đã có cuộc họp với báo chí nhằm cung cấp thông tin xung quanh vụ việc “đánh tráo thủy tinh thể của bệnh nhân” tại Bệnh viện (BV) Mắt Hà Nội.

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó giám đốc BV Mắt Hà Nội đã thừa nhận là có tình trạng: Một con dấu trên hóa đơn thể hiện là thủy tinh thể IQ, trong khi thực tế, nhiều bệnh nhân được thay thủy tinh thể của Hàn Quốc, Trung Quốc.

Theo bà Hương, sai sót này do phòng tài vụ tự khắc dấu, đóng cho nhanh, không đúng quy trình. Sau khi phát hiện, BV đã thu hồi con dấu đó và yêu cầu nhân viên phải ghi bằng tay cụ thể với từng loại thủy tinh thể đã dùng cho bệnh nhân.

Liên quan đến sự việc bệnh nhân bị đánh tráo dịch nhầy (loại dịch nhầy của Mỹ giá 600.000 đồng/1 lọ trong khi thực tế sử dụng là loại của Ấn Độ sản xuất, giá 245.000 đồng/lọ), bà Nguyễn Thu Hương cho biết: “Tùy từng bệnh nhân và tùy thuộc kinh nghiệm của phẫu thuật viên, có thể phải dùng một hay nhiều lọ dịch nhầy/ca mổ, số lượng: 1/3 - 1/2 lọ. Nhưng cũng có bệnh nhân dùng tới 3 - 4 lọ. Với số tiền trọn gói thu là 6,5 triệu đồng, các bệnh nhân bù trừ cho nhau trong các gói phẫu thuật, bệnh viện không liệt kê chi tiết cho mỗi ca mổ”.

Tuy nhiên, bà Hương đã không nói rõ được là có bao nhiêu ca đã dùng loại rẻ tiền để gánh cho bệnh nhân dùng nhiều và dùng loại đắt tiền.

Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết, qua kiểm tra, thanh tra phát hiện hơn 700 bệnh nhân mổ mắt thủy tinh thể có sự sai khác. Cụ thể, khi phẫu thuật thì dùng thủy tinh thể của Trung Quốc, Hàn Quốc, nhưng phiếu thu tiền lại thể hiện là sử dụng thủy tinh thể của Mỹ.

Ông Cường cho biết chênh lệch tiền giữa hai loại thủy tinh thể này khoảng từ 20.000 - 30.000đ/thủy tinh thể.

Ông Cường cho rằng BV Mắt Hà Nội đã không xây dựng cụ thể các khoản vật tư tiêu hao khi xây dựng giá cho gói dịch vụ mổ thay thủy tinh thể (6,5 triệu đồng/lần thay thủy tinh thể), do đó còn có những điểm chưa rõ ràng. Vì vậy, thanh tra sở đã yêu cầu BV cần thể hiện cụ thể cho bệnh nhân biết về thiết bị, vật tư tiêu hao mà họ được thực sự sử dụng khi lựa chọn gói dịch vụ. 

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kết luận hiện tượng “Tráo đổi thủy tinh thể, dịch nhầy từ đắt tiền sang rẻ tiền hơn” là sai sót về hành chính, quy trình nên đã yêu cầu BV Mắt Hà Nội phải chấn chỉnh.

Năm 2011 bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (công tác tại BV Mắt Hà Nội) đã có đơn tố cáo về các vi phạm tại bệnh viện. Cụ thể: Tráo đổi thủy tinh thể của bệnh nhân, tráo đổi vật tư tiêu hao (dịch nhầy) trong phẫu thuật (từ loại đắt tiền sang loại rẻ tiền hơn).

Khi đó Sở Y tế TP Hà Nội lập đoàn thanh tra để làm rõ và kết luận, có 703 trường hợp bị tráo thủy tinh thể trong lúc mổ so với hóa đơn ban đầu; sự việc do sai sót về thủ tục hành chính. Sở Y tế đã yêu cầu BV Mắt Hà Nội chấn chỉnh. Ban giám đốc BV cũng đã kiểm điểm và khắc phục.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy không đồng tình với kết luận của thanh tra nên mới đây tiếp tục khiếu nại về sự việc này. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy hiện vẫn đang công tác chuyên môn tại BV Mắt Hà Nội.

Trong buổi làm việc sáng nay (7.10), ông Nguyễn Văn Yên, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận xét: “Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy là người rất tích cực thông báo về các sai sót, tích cực trong đấu tranh ”.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo sáng nay, bác sĩ Thủy đã không được tham dự mặc dù chị cho biết đã đề nghị  lãnh đạo BV được có mặt để cung cấp thông tin cho báo chí.

Nam Sơn

>> Kiện đòi bệnh viện mắt bồi thường gần 80.000 USD
>> Kỷ luật 3 nhân viên ở Bệnh viện Mắt Đà Nẵng
>> Bệnh nhân khởi kiện Bệnh viện Mắt TP.HCM
>> Bệnh viện mất ổ cứng máy tính
>> Bệnh viện Mắt TP.HCM kỷ niệm 30 năm thành lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.