Vụ tranh chấp 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam' đưa lên tòa án

30/12/2023 14:01 GMT+7

Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa gửi văn bản xác nhận thụ lý vụ kiện giữa Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam (nguyên đơn) với Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung (bị đơn) liên quan đến 'Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ'.

Vụ tranh chấp 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam' đưa lên tòa án- Ảnh 1.

Bà Thanh Thùy (nghệ danh Thùy Dương) khẳng định sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng

TL

Vấn đề tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam giữa hai cuộc thi Miss Grand Vietnam Miss Peace Vietnam nảy sinh từ năm 2022 tuy nhiên đến nay lại tiếp tục tranh chấp. Trong đơn kiện, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam yêu cầu phía Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung chấm dứt hành vi xâm phạm, cụ thể là chấm dứt sử dụng nhãn hiệu “Hoa hậu Hòa bình" trên các phương tiện kinh doanh; Xóa bỏ nhãn hiệu “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" đã gắn trên các cơ sở và phương tiện kinh doanh như poster, website…

Cũng trong đơn kiện, phía Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam cũng yêu cầu phía bị đơn xin lỗi, cải chính công khai trên 3 báo, đồng thời mở cuộc họp báo với truyền thông tại TP.HCM để nói lời xin lỗi vì “đã có hành vi xâm phạm và sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ” và cam kết chấm dứt hành vi vi phạm.

Vụ tranh chấp 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam' đưa lên tòa án- Ảnh 2.

Theo ban tổ chức, kế hoạch tổ chức Miss Peace Vietnam 2024 còn phụ thuộc vào thời gian vụ kiện được giải quyết

BTC

Bà Thùy Dương - đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam xác nhận với chúng tôi thông tin khởi kiện. “Tiến trình khởi kiện vẫn đang thực hiện bình thường. Hiện tại, tòa đã chấp nhận thụ lý vụ án", bà Thùy Dương chia sẻ.

Bà Thùy Dương nói thêm vụ việc bị tranh chấp thời gian dài khiến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam ảnh hưởng lớn. “Cuộc thi của chúng tôi đang bị một số đối tượng đưa các thông tin không chính xác, những người tham gia cũng bị tấn công. Cũng may mắn những người thực hiện chương trình và thí sinh cũng hiểu nên không bị ảnh hưởng nhiều về tư tưởng. Nhưng ngoài danh dự, uy tín thì chúng tôi còn bị thiệt hại về kinh tế", bà Thùy Dương cho biết.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam khẳng định sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng. “Từ năm ngoái chúng tôi đợi xem bên tranh chấp có thiện chí với mình không, nếu không thì mình sẽ đưa ra tòa. Bây giờ chúng tôi phải đòi lại quyền lợi chính đáng”, bà Thùy Dương cho hay.

Về kế hoạch tổ chức Miss Peace Vietnam, bà Thùy Dương cho biết theo kế hoạch, cuộc thi sẽ diễn ra 2 năm 1 lần. Tuy nhiên, đơn vị này nói thêm sẽ đợi vụ kiện giải quyết xong mới tiến hành. “Nếu như sang năm 2024 mà vụ việc chưa xong, chúng tôi sẽ phải đợi. Vì nếu vào tổ chức luôn thì sẽ rối và mọi người sẽ bị ảnh hưởng", bà Dương cho hay.

Vụ tranh chấp 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam' đưa lên tòa án- Ảnh 3.

Ban tổ chức Miss Peace Vietnam cho biết cuộc thi bị ảnh hưởng vì ồn ào tranh chấp

BTC

Trước đó, tại sự kiện khởi động Miss Grand Vietnam 2023, bà Kim Dung cho biết ồn ào tranh chấp tên gọi đã khép lại từ năm 2022 và phía công ty đã được Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cấp phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam với sự đăng quang của Hoàng Thiên Ân (2022) và Lê Hoàng Phương (2023).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.