Vụ tháo cầu cũ, nghi xả thẳng bê tông xuống sông: Nhà thầu thừa nhận có thả bê tông xuống sông

Hiền Lương
Hiền Lương
08/09/2022 06:27 GMT+7

Ông Trần Văn Nghĩa, trợ lý của Giám đốc dự án cầu Xóm Bóng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa ), thừa nhận có thả bê tông xuống sông trong quá trình tháo dỡ cầu Xóm Bóng để xây dựng cầu mới.

Chiều 7.9, ông Trần Văn Nghĩa, trợ lý của ông Young-hoon Kim (quốc tịch Hàn Quốc) - Giám đốc dự án cầu Xóm Bóng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa), được ủy quyền thông tin sơ bộ liên quan đến việc thả trực tiếp bê tông xuống sông Cái khi tháo dỡ cầu Xóm Bóng để xây dựng cầu mới.

Ông Nghĩa xác nhận, những thông tin báo phản ánh là đúng. Trước đó, thông tin, hình ảnh báo đăng tải diễn ra trong giai đoạn phá dỡ từ trụ P5 về mố phía bắc cầu Xóm Bóng, từ ngày 6.4 - 15.5. Việc thi công xây dựng cầu Xóm Bóng do liên danh nhà thầu Sawhan - Cienco4 thực hiện. Công ty Đức Phong (trụ sở Hà Nội) là nhà thầu phụ thực hiện việc tháo dỡ cầu Xóm Bóng cũ.

Ông Nghĩa giải thích: “Từ trụ P5 tới mố cầu phía bắc có mực nước sông quá cạn nên sà lan không thể tiếp cận đục bê tông. Nhà thầu đã báo cáo tình trạng thực tế với tư vấn giám sát để thay đổi phương án. Phương án được thay đổi từ dùng sà lan để hứng bê tông sang đục các mảng bê tông lớn. Các mảng bê tông đục ra sẽ rơi trực tiếp xuống sông, sau đó, đơn vị sẽ dùng máy đào nạo vét gom...”.

Cùng ngày, đại diện Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết sở đã gửi giấy mời Ban Quản lý dự án 2, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế để làm rõ những thông tin mà báo chí phản ánh.

Báo Thanh Niên số ra ngày 6 và 7.9 phản ánh, cầu Xóm Bóng bắc qua sông Cái trên QL1C là một trong hai cây cầu cửa ngõ phía bắc TP.Nha Trang. Cuối tháng 3.2022, cây cầu này được tháo dỡ, tuy nhiên, trong quá trình thi công, nhà thầu để một lượng lớn bê tông cầu cũ rơi trực tiếp xuống sông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.