Vụ tham ô tại CDC Đà Nẵng: Bán cả kit test tài trợ cho Việt Á

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/08/2023 18:55 GMT+7

Cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) và 2 thuộc cấp tham ô cả vật tư y tế do các đơn vị tài trợ xét nghiệm trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 25.8, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Thạnh (59 tuổi, Giám đốc CDC Đà Nẵng) 11 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (41 tuổi, Trưởng Khoa Xét nghiệm) 10 năm tù, Lê Thị Kim Chi (37 tuổi, nhân viên Khoa Xét nghiệm, cùng CDC Đà Nẵng) 5 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ năm 2020 – 2021, CDC Đà Nẵng ký 16 hợp đồng mua của Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á, do Phan Quốc Việt làm giám đốc) 81.350 kit sinh phẩm tách chiết thủ công và 410.000 kit tách chiết tự động.

Vụ tham ô tại CDC Đà Nẵng: Bán cho Việt Á cả kit test nhà tài trợ - Ảnh 1.

Bị cáo Tôn Thất Thạnh đã nộp lại 1,5 tỉ đồng, đồng ý dùng gần 3,1 tỉ đồng đang bị phong tỏa tài khoản để tiếp tục bồi thường

NGUYỄN TÚ

Nhàn phát hiện số kit đóng gói luôn dư khi sử dụng thực tế, do nhà sản xuất bù trừ hao hụt. Nhưng thay vì lập biên bản nhập kho theo quy định, Nhàn xin ý kiến và được Thạnh thống nhất chiếm đoạt gần 116.000 món hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm.

Nhàn chỉ đạo Chi báo cáo gian dối, để ngoài sổ sách hàng tồn kho, rồi bán số hàng hóa này cho Phan Quốc Việt.

Tổng giá trị tài sản 3 bị cáo chiếm đoạt gần 5,3 tỉ đồng, số lượng hàng hóa đã giao hàng cho Công ty Việt Á tương đương hơn 4,5 tỉ đồng nhưng Việt chưa thanh toán cho 3 bị cáo.

Tham ô cả kit test của nhà tài trợ

Trong đó, lần thứ nhất là vào ngày 30.1.2021, Nhàn, Chi giao cho Đoàn Thị Thanh Tâm (nhân viên Công ty Việt Á) 94.550 sản phẩm.

Lần thứ hai vào tháng 7 và tháng 9.2021, Nhàn đề nghị Tâm lập 2 biên bản có nội dung Công ty Việt Á giao hàng cho CDC Đà Nẵng với tổng cộng 12.000 kit tách chiết tự động. Sau đó, Tâm kiểm tra, phát hiện hàng dư nên trao đổi với Nhàn thì biết biên bản khống, không giao hàng thực tế, để bù trừ cho số lượng hàng hóa Nhàn giao bán lại cho Công ty Việt Á.

Nhàn đưa 2 biên bản về Khoa Dược CDC Đà Nẵng và đưa vào bộ chứng từ giao nhận hàng hóa theo hợp đồng mua sắm giữa 2 đơn vị.

Vụ tham ô tại CDC Đà Nẵng: Bán cho Việt Á cả kit test nhà tài trợ - Ảnh 2.

Lê Thị Kim Chi đã bồi thường được 350 triệu đồng

NGUYỄN TÚ

Đối với sinh phẩm xét nghiệm PCR Covid-19, ngày 18.5.2021, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tài trợ cho CDC Đà Nẵng 500 kit. Ngày 6.8.2021, Tập đoàn Phương Trang tài trợ 2.000 kit.

Mỗi kit này sử dụng cho 2 mẫu xét nghiệm, nhưng Nhàn chỉ đạo Chi báo cáo tiêu hao hóa chất sinh phẩm là 1 kit sử dụng cho 1 mẫu. Mẫu xét nghiệm còn lại báo cáo sử dụng bởi kit mua của Công ty Việt Á.

Do báo cáo không trung thực, nên từ tháng 6 đến tháng 12.2021, Nhàn đã để ngoài sổ sách 2.400 kit xét nghiệm PCR Covid-19 và chỉ đạo Chi giao lại cho Công ty Việt Á trong 3 lần.

Ngày 15.11.2021, Tập đoàn Vingroup tài trợ cho CDC Đà Nẵng 299.904 kit xét nghiệm Covid-19, CDC Đà Nẵng cấp về khoa xét nghiệm 15.080 kit.

Loại sinh thẩm này đóng gói 96 kit/hộp, nhưng có thể pha chế thành 102 – 106 kit xét nghiệm.

Vụ tham ô tại CDC Đà Nẵng: Bán cho Việt Á cả kit test nhà tài trợ - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã khắc phục hậu quả được 600 triệu đồng

NGUYỄN TÚ

Nhàn chỉ đạo Chi báo cáo tiêu hao theo quy cách nhà sản xuất, che giấu số tồn kho. Tính đến tháng 4.2022, khoa xét nghiệm có 7.584 kit không đưa vào sổ sách.

Ngày 6.4.2022, Công an TP.Đà Nẵng điều tra CDC Đà Nẵng. Chi hỏi và Nhàn chỉ đạo cất giấu riêng, lấy ra khỏi tủ lạnh chuyên dụng. Chi đưa 7.584 kit này vào tủ quần áo phòng vệ sinh khoa xét nghiệm nhưng bị khám xét, phát hiện.

7.584 kit xét nghiệm này trị giá gần 772 triệu đồng. Nhàn, Chi đã hoàn thành việc chiếm đoạt nhưng chưa tiêu thụ được, do đó Công an TP.Đà Nẵng đã thu hồi, trả lại cho CDC Đà Nẵng.

3 bị cáo đã khắc phục hậu quả

Về phần khắc phục hậu quả, ngày 9.8.2022, Công an TP.Đà Nẵng đã kê biên nhà đất của Nhàn, phong tỏa tài khoản ngân hàng có gần 3,1 tỉ đồng của bị cáo Thạnh.

Trong quá trình điều tra và trước khi ra tòa, gia đình bị cáo Thạnh đã nộp 1,5 tỉ đồng, Thạnh cũng đồng ý chuyển gần 3,1 tỉ đồng trong tài khoản cho cơ quan thi hành án để bồi thường. Nhàn đã nộp 600 triệu đồng, gia đình Chi cũng nộp 350 triệu đồng.

Tại phiên tòa, trong phần lời nói sau cùng, bị cáo Thạnh cũng như 2 bị cáo còn lại đều bày tỏ ăn năn, hối hận khi lợi dụng chức vụ quyền hạn để xảy ra vụ án tham ô; đồng thời gửi lời xin lỗi đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động tại CDC và ngành y tế TP.Đà Nẵng.

Đại diện Sở Y tế, CDC Đà Nẵng cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho 3 bị cáo.

Trong vụ án tham ô tài sản này, HĐXX cũng kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng, Sở Y tế hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, báo cáo tiêu hao các loại thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế tại Sở Y tế TP.Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.