Vụ tàu Narimoto Maru mất tích ở Bình Thuận: Tàu Đan Mạch quay lại bàn giao 18 thuyền viên

Quế Hà
Quế Hà
02/12/2021 18:45 GMT+7

Chiều nay 2.12, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết tàu Mathilde (quốc tịch Đan Mạch) đã quay lại vùng biển Việt Nam để bàn giao 18 thuyền viên gặp nạn trên tàu Narimoto Maru ở vùng biển Bình Thuận .

Lúc 16 giờ 30 hôm nay 2.12, thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, tàu Mathilde (quốc tịch Đan Mạch) cứu vớt được 18 thuyền viên từ tàu Narimoto Maru (quốc tịch Belize), sau đó tiếp tục hành trình đi Malaysia.

Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin từ đại lý của tàu bị nạn, thuyền trưởng tàu Mathilde quyết định cho tàu quay lại vùng biển Việt Nam. Dự kiến sáng mai 3.12, tàu này sẽ cập cảng Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) để bàn giao 18 thuyền viên nói trên cho các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Cũng theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, khi cập khu neo ở Vũng Tàu, đại lý chủ tàu bị nạn Narimoto Maru sẽ phối hợp với cơ quan chức năng sắp xếp phương tiện chuyên dụng ra biển đón 18 người để cách ly tại một khách sạn tại TP.Vũng Tàu theo quy định của cơ quan kiểm dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 1.12, tàu Narimoto Maru chở 9.310 tấn đất sét từ cảng Lumut (Malaysia) trên đường tới Đài Loan đã gặp nạn tại khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 163 hải lý về hướng đông đông bắc, cách đảo Phú Quý khoảng 51 hải lý về hướng đông đông bắc và cách mũi La Gàn (Bình Thuận) khoảng 70 hải lý về hướng đông nam. Lúc này 18 thuyền viên trên tàu phải nhảy xuống biển.

Theo Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, lúc 21 giờ 30 ngày 1.12, tàu Mathilde đã cứu vớt an toàn 18 thuyền viên của tàu bị nạn và tiếp tục hành trình đi Malaysia. Lúc 21 giờ 57 phút ngày 1.12, tàu Narimoto Maru được phát hiện đang trôi dạt tự do tại vị trí 10°32’41’’N - 109°38’07’’E, tốc độ 2 đến 3 hải lý/giờ theo hướng nam tây nam, trên tàu không có người, hiện nay đã hoàn toàn mất tín hiệu với con tàu. Khi mất liên lạc, trên tàu Narimoto Maru còn khoảng 145 tấn dầu FO và khoảng 44 tấn dầu DO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.