Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Một cán bộ công an được chuyển về BV Chợ Rẫy điều trị

22/06/2023 16:29 GMT+7

Sau khi hội chẩn, Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên quyết định chuyển thượng úy Đàm Đình Bốp, cán bộ công an bị trọng thương trong vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk, về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.

Liên quan vụ tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin, Đắk Lắk), ngày 22.6, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa (BVĐK) vùng Tây nguyên cho biết đã phối hợp chuyển thượng úy Đàm Đình Bốp, cán bộ Công an xã Ea Ktur, đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị vết thương.

Theo thông tin từ BVĐK vùng Tây nguyên, ngày 11.6, thượng úy Đàm Đình Bốp được chuyển vào BV này cấp cứu và được phẫu thuật khẩn cấp. Các bác sĩ tại đây đã tập trung nhân lực, vật lực để điều trị vết thương nên thượng úy Bốp dần dần ổn định sức khỏe, ăn uống được.

Xem nhanh 20h ngày 22.6: Bộ Công an: Vụ tấn công tại Đắk Lắk là hoạt động khủng bố có tổ chức

Đến ngày 21.6, các bác sĩ tại BVĐK vùng Tây nguyên đã bàn bạc, hội chẩn với BV Chợ Rẫy và quyết định chuyển thượng úy Bốp về TP.HCM để có điều kiện tốt nhất khi điều trị các vết thương.

Vụ tấn công trụ sở xã: Một cán bộ công an được chuyển về BV Chợ Rẫy  - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thượng úy Đàm Đình Bốp tại bệnh viện

HOÀNG BÌNH

Lãnh đạo BVĐK vùng Tây nguyên cho biết thêm, đại úy Lê Kiên Cường (cán bộ Công an xã Ea Ktur), cũng bị trọng thương và được điều trị tại bệnh viện hiện đã ổn định sức khỏe, dự kiến xuất viện vào ngày 23.6.

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Một cán bộ công an được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 11.6, một nhóm người dùng súng, bom xăng tấn công vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin) khiến 6 người là cán bộ xã, chiến sĩ công an hy sinh và 3 người dân tử vong.

Trong vụ việc, 2 cán bộ công an là thượng úy Đàm Đình Bốp và đại úy Lê Kiên Cường (cùng công tác tại Công an xã Ea Ktur) bị thương nặng, được đưa vào BVĐK vùng Tây nguyên cấp cứu.

Để điều trị tốt nhất cho 2 cán bộ công an trên, BVĐK vùng Tây nguyên đã liên hệ với BV Chợ Rẫy nhờ hỗ trợ thêm nhân lực. Sau đó, BV Chợ Rẫy cử 5 y, bác sĩ đến Đắk Lắk phối hợp cùng BVĐK vùng Tây nguyên chữa trị tận tình cho 2 cán bộ công an bị thương.

Trước đó, ngày 13.6, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quyết định của T.Ư Đoàn về tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho thượng úy Đàm Đình Bốp và đại úy Lê Kiên Cường tại BVĐK vùng Tây nguyên.

Liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 xã nói trên, đến nay Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự 74 nghi phạm, thu giữ 15 khẩu súng và hơn 1.000 viên đạn để tiếp tục điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.