Vụ tai nạn 7 người chết: Đề nghị giám định điện thoại của tài xế

23/03/2021 17:28 GMT+7

Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa giám định điện thoại của tài xế xe tải bị tai nạn, khiến 7 người chết, xem trong lúc lái xe, anh này có sử dụng điện thoại hay không.

Chiều 23.3, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã đến hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 7 người chết, tại xã Trí Nang (H.Lang Chánh, Thanh Hóa).

Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 7 người chết ở Thanh Hóa

Sau khi quan sát hiện trường, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết sẽ đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành giám định điện thoại của tài xế, xem khi tai nạn xảy ra tài xế này có sử dụng điện thoại, làm ảnh hưởng đến việc điều khiển xe hay không.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết sẽ đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa giám định xem tài xế có sử dụng điện thoại khi lái xe hay không

ẢNH MINH HẢI

"Hiện trường cho thấy khu vực này cơ bản đường dốc, quanh co, nhưng không phải quá khó khăn. Trong khi điều kiện mặt đường bình thường, biển báo cơ bản đầy đủ, không có dấu vết phanh đột ngột, nên chúng tôi sẽ có đề nghị xem người điều khiển phương tiện có sử dụng điện thoại hay không, để chúng ta có kết luận nguyên nhân. Ngoài ra, còn điều tra, làm rõ về nồng độ cồn, và các chất kích thích khác và tải trọng xe xem có chở quá tải hay không", ông Hùng nói.
Ông Hùng cũng cho hay, đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trong, làm chết nhiều người. Trong đó, tài xế điều khiển xe cũng chính là chủ xe, chủ doanh nghiệp.

Tài xế đã chở quá số người theo quy định trên xe

ẢNH MINH HẢI

Khi nói về số lượng người trên xe tải bị nạn, thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho hay: Nguyên nhân vụ tai nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đang xác minh, làm rõ, nhưng qua đây thấy rõ ràng việc người điều khiển chở quá số người quy định trên cabin là nguyên nhân gây ra thiệt hại lớn hơn về người. Vì với xe này thì ngoài tài xế ra chỉ được phép chở thêm 2 người nữa".
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 22.3, xe tải biển số 36C-136.40, do ông Nguyễn Quốc Hương (48 tuổi, ngụ tại TT.Thống Nhất, H.Yên Định; là chủ doanh nghiệp) điều khiển, bất ngờ đâm vào vách núi ở khu vực dốc Bả Vai, bản Hắc (xã Trí Nang, H.Lang Chánh), khiến tất cả 7 người (cả ông Hương) trên xe tử vong tại chỗ.

Người thân khóc thương các nạn nhân

ẢNH MINH HẢI

Danh tính các nạn nhân ngoài ông Nguyễn Quốc Hương, còn có ông Tô Văn Quang (47 tuổi, phụ xe, ngụ TT.Thống Nhất, H.Yên Định), Phạm Thị Bích (41 tuổi), Lê Thị Cảnh (37 tuổi), Lê Thị Sơn (49 tuổi, Lê Minh Lá (59 tuổi, đều ngụ xã Trí Nang, H.Lang Chánh).
Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.