Vụ 'siết nợ' Ocean Park Vân Đồn: Sở Xây dựng yêu cầu dừng ngay giao dịch

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/04/2021 10:12 GMT+7

Dự án Ocean Park Vân Đồn do Công ty TNHH Quan Minh làm chủ đầu tư đã bị cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh yêu cầu dừng giao dịch do không đủ điều kiện.

Ngày 22.4, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra văn bản yêu cầu Công ty TNHH Quan Minh (Công ty Quan Minh) - Chủ đầu tư dự án khu đô thị Ocean Park Vân Đồn dừng ngay việc quảng cáo, giới thiệu, chào bán huy động vốn trên các trang mạng điện tử, cũng như các hình thức khác.
Ngoài ra, Sở Xây dựng Quảng Ninh cũng nhắc nhở Công ty Quan Minh cần hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án đảm bảo theo quy định của luật Đầu tư; luật Nhà ở; luật Xây dựng; luật Đất đai…
Cùng với, đó Sở cũng yêu cầu Quan Minh chỉ được huy động vốn để triển khai dự án khi có đủ điều kiện về thủ tục.
Như Thanh Niên đã phản ánh, đầu tháng 4 vừa qua, nhiều nhà đầu tư trót góp vốn hàng trăm tỉ đồng vào dự án Ocean Park Vân Đồn lo ngại mất tiền vì Công ty Quan Minh chưa đủ điều kiện được huy động góp vốn, mở bán.
Ngoài ra, giữa chủ đầu tư là Công ty Quan Minh và Ngân hàng TMCP quân đội (MB) dính vào việc tranh chấp tài chính dự án.

Công ty TNHH Quan Minh đã huy động góp vốn dự án Ocean Park từ năm 2018

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

MB là ngân hàng đứng ra cam kết tài trợ vốn cho dự án khoảng 650 tỉ đồng. Đồng thời, giải ngân thêm 40 tỉ đồng vốn lưu đồng. Phía Quan Minh cho biết, việc huy động vốn trái luật từ khách hàng là do bị MB "ép" để thu tiền về trả nợ. Trong khi đó, MB thì khẳng định, việc huy động Công ty Quan Minh đã thực hiện từ năm 2018, MB không "ép", không liên quan gì đến việc này. 
Vào đầu tháng 4 vừa qua, phía MB đã gửi văn bản tới một loạt các cơ quan của tỉnh Quảng Ninh đề nghị hỗ trợ việc thu hồi tài sản đảm bảo là bất động sản, quyền dự án tại Dự án khu đô thị Ocean Park và các tài sản khác.
Đại diện MB lý giải việc siết nợ, thu hồi tài sản trên là do Công ty Quan Minh đã có nhiều lần vi phạm hợp đồng tín dụng, không trả được nợ đúng hạn. Do đó, toàn bộ các khoản nợ của Quan Minh tại MB chuyển thành nợ xấu nhóm 5 (nợ có nguy cơ mất vốn, nghiêm trọng, quá hạn 360 ngày, không được tiếp tục vay vốn - PV).
Trước rủi ro về việc đầu tư vào dự án khi chưa đủ điều kiện, nhiều nhà đầu tư cho biết họ sẽ kiện Công ty Quan Minh ra tòa về lý do lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thậm chí, một ô đất mà nhà đầu tư góp vốn nay lại rơi vào tài sản thế chấp trong tay của MB.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.