Vụ sát hại vợ mới cưới: Hung thủ lãnh án tử hình

Đỗ Trường
Đỗ Trường
09/10/2019 13:38 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Hữu Nam (42 tuổi, quê Thanh Hóa) bị tuyên án tử hình về tội giết người.

Sáng 9.10, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm, tuyên hình phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Nam (42 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội giết người. Nam là bị cáo giết vợ một cách dã man từng gây chấn động dư luận tại Bình Dương.

Án tử cho người chồng cầm búa giết vợ mới cưới 3 tháng

Theo cáo trạng, Nam và nạn nhân Nguyễn Thị Thu Trang (ngụ Bình Dương) cưới nhau được hơn 3 tháng, chung sống trong căn nhà của nạn nhân ở ấp Bưng Lương (xã Tân Mỹ, H.Bắc Tân Uyên, Bình Dương).
Trong quá trình chung sống, giữa Nam và vợ xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Nam nghi ngờ chị Trang quen với một người đàn ông khác vì thường xuyên ở nhà mẹ đẻ mà không về căn nhà ở xã Tân Mỹ chung sống với Nam.
Chiều 13.2, chị Trang đi xe máy về căn nhà ở xã Tân Mỹ nói chuyện, đề nghị Nam chuyển đi nơi khác để cho người khác thuê. Lời qua tiếng lại, Nam giật điện thoại, rồi dùng khúc cây gỗ đánh chị Trang bất tỉnh. Sau đó, Nam tiếp tục lấy búa sắt đánh nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Nam điện thoại báo cho người nhà nạn nhân, rồi trốn ra Phú Quốc (Kiên Giang), sau đó trốn qua Campuchia. Đến ngày 27.3, Nam từ Campuchia về Q.2 (TP.HCM) thì bị công an bắt giữ.
Tại phiên tòa, Nam khai nhận đã từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, mới chấp hành xong án phạt 42 tháng tù giam. Nam vào Bình Dương làm ăn thì gặp nạn nhân, cả hai làm đám cưới, sống chung, nhưng chưa đăng ký kết hôn.
Cũng tại phiên tòa, Nam khai nhận hành vi giết vợ, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Xét thấy mức độ dã man của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nam mức án tử hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.