Vụ sát hại tài xế Grab: Lên kế hoạch cướp xe ôm để lấy tiền về quê

Trần Cường
Trần Cường
01/10/2019 20:10 GMT+7

Sau nhiều lời khai vòng vo, trốn tội, 2 đối tượng trong vụ sát hại tài xế Grap đã thừa nhận lên kế hoạch từ trước, mang theo dao đi cướp xe ôm để lấy tiền về quê.

Liên quan đến vụ tài xế Grab bị sát hại, cướp tài sản, tối 1.10, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Giáp (24 tuổi) và Đinh Văn Trường (19 tuổi), cùng trú tại huyện Văn Chấn (Yên Bái), để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Rợn tóc gáy lời khai nghi phạm giết sinh viên lái Grab gây rúng động

Theo thượng tá Hùng, sau kết quả của buổi thực nghiệm hiện trường vào chiều cùng ngày, Công an quận Bắc Từ Liêm đã làm rõ động cơ, mục đích gây án của 2 đối tượng khi chủ định dẫn tài xế đến nơi vắng vẻ.
“Sau nhiều lời khai vòng vo, 2 đối tượng sát hại, cướp tài sản của tài xế Grab đã thừa nhận lên kế hoạch đi từ trước, và nhắm vào giới xe ôm, mục đích để lấy tiền về quê”, thượng tá Hùng thông tin.

Đối tượng Đinh Văn Giáp tại cơ quan điều tra

Ảnh Trần Cường

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 26.9, anh Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh, biển số 36B5 - 443.41 chở theo Đinh Văn Giáp (24 tuổi) và Đinh Văn Trường (19 tuổi) cùng trú tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm).
Khi anh Sang chở 2 người này đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương) thì Giáp dùng dao bấm đâm tài xế tử vong và cướp đi chiếc xe máy cùng chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đen.

Đối tượng Đinh Văn Trường tại Cơ quan điều tra

Ảnh Trần Cường

Gây án xong, 2 đối tượng bỏ lại thi thể anh Sang tại bãi đất hoang, khu vực công trường đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, rồi bỏ trốn cùng tài sản của nạn nhân.
Ngày 29.9, người dân tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) thấy 2 nghi phạm điều khiển chiếc xe máy của nam tài xế Grab về thăm gia đình.

Sau khi gây án, 2 đối tượng cướp xe của nạn nhân bỏ trốn

Ảnh Trần Cường

Khoảng 18 giờ 40 tối 30.9, khi Trường và Giáp đang trên đường lẩn trốn thì bị Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan khống chế, bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây án của mình, tuy nhiên lời khai có nhiều mâu thuẫn và vòng vo, trốn tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khiến 2 đối tượng phải nhận tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.