Vụ sập mỏ thạch cao Trung Quốc: 17 người còn bị mắc kẹt

26/12/2015 22:49 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 26.12 đưa tin lực lượng cứu hộ Trung Quốc xác định ít nhất 1 thợ mỏ đã thiệt mạng và 17 người khác vẫn bị mắc kẹt sau vụ sập mỏ thạch cao ở tỉnh Sơn Đông trước đó 1 ngày.

Tân Hoa xã ngày 26.12 đưa tin lực lượng cứu hộ Trung Quốc xác định ít nhất 1 thợ mỏ đã thiệt mạng và 17 người khác vẫn bị mắc kẹt sau vụ sập mỏ thạch cao ở tỉnh Sơn Đông trước đó 1 ngày.

Một công nhân được giải cứu - Ảnh: CRIMột công nhân được giải cứu - Ảnh: CRI
Trung Quốc cho biết tổng cộng 29 người bị nạn trong vụ sập mỏ do Công ty Thương mại Yurong quản lý ở huyện Bình Ấp. Tuy nhiên vẫn còn 17 người bị mắc kẹt ở 2 địa điểm và lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận.
Chính quyền Bình Ấp cho biết vụ sập mỏ sáng 25.12 đã khiến 19 công nhân mất tích. Bốn người tự tìm cách thoát thân và 6 người được giải cứu trong cùng ngày.
Sáng 26.12, thợ mỏ thứ 11 đã được giải cứu. Tân Hoa xã cho biết chân của người này bị đè bên dưới một tảng đá.
Hiện nỗ lực giải cứu vẫn đang được xúc tiến khẩn trương. Gần 700 nhân viên cứu hộ cùng máy móc hạng nặng đã được huy động vào cuộc tìm kiếm các thợ mỏ bị nạn.
Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, vụ sập mỏ xảy ra do hậu quả của một trận động đất mạnh 4 độ Richter ở Bình Ấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.