Vụ phục kích hầm Mũi Trâu: Tử hình 'ông trùm' buôn ma túy lớn nhất Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/09/2023 14:48 GMT+7

Ngoài tử hình 'ông trùm' buôn 9 kg ma túy - lớn nhất Đà Nẵng, HĐXX còn tuyên tài xế để cho các bị cáo sử dụng ma túy trên ô tô, phạm tội chứa chấp sử dụng trái phép ma túy.

Trưa 20.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đường dây mua bán ma túy lớn nhất TP.Đà Nẵng từ trước đến nay (với 9 kg).

Tuyên án tử hình ‘ông trùm’ vụ buôn ma túy lớn nhất Đà Nẵng

HĐXX tuyên tử hình Trà Văn Công (33 tuổi, ngụ P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn) về tội mua bán trái phép ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đặng Quang Hiếu (25 tuổi) 3 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Hoàng Trần Phú (28 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ phục kích hầm Mũi Trâu: Tử hình 'ông trùm' buôn ma túy lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 1.

Từ trái qua: Phú, Công và Hiếu

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, ngày 20.5, Trà Văn Công liên hệ người tên Đồng ở Quảng Trị (chưa rõ lai lịch) để hỏi mua 5 kg hàng khay Ketamine và 4 kg ma túy đá (hàng đá).

Hai bên thỏa thuận giá 300 triệu đồng/kg Ketamine, 100 triệu đồng/kg hàng đá, nhận hàng tại Quảng Trị.

Chiều 22.5, Công đưa 500.000 đồng nhờ Hiếu mua hàng đá để cả hai cùng "đập đá" và đặt xe chở đi Quảng Trị.

Hiếu thuê Hoàng Trần Phú làm tài xế với tiền công 4 triệu đồng. Khoảng 0 giờ ngày 23.5, cả nhóm đi đến cao tốc La Sơn - Túy Loan thì Hiếu khởi xướng và cùng Công "đập đá". Hoàng Trần Phú biết cả hai sử dụng ma túy nhưng vẫn chấp nhận.

Khi đến TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa, Quảng Trị, cả nhóm vào nhà nghỉ. Đến sáng 23.5 thì Phú chở Công đi nhận hàng. Tại điểm hẹn, 2 đàn em của Đồng lấy bao tải chứa ma túy từ gốc cây bên đường, đưa lên ô tô rồi Phú chở Công và Hiếu về Đà Nẵng.

Đến chiều 23.5, khi ô tô về đến khu vực hầm Mũi Trâu (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang) thì bị lực lượng chức năng chặn bắt.

Tang vật thu giữ gồm 9 kg các loại hàng khay Ketamine và ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Theo HĐXX, ngoài Công mua bán 9 kg ma túy là số lượng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại TP.Đà Nẵng, thì Hiếu có hành vi rủ rê, tổ chức sử dụng ma túy, còn Phú biết cả hai người sử dụng trái phép chất ma túy trên ô tô do Phú điều khiển nhưng vẫn chấp nhận, do đó 2 bị cáo Hiếu, Phú phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.