Vụ nữ sinh mặc váy ngắn không được vào trường: Học sinh đã mua lại đồng phục mới

03/04/2010 04:08 GMT+7

Ngày 2.4, một giám thị của trường THPT Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: các nữ sinh mặc váy quá ngắn bị nhà trường không cho vào lớp ngày 30.3 đã mua lại đồng phục mới hoặc may lại váy với chiều dài theo đúng quy định.

Các nữ sinh giải thích váy ngắn là do cơ thể phát triển, người cao hơn nên váy ngắn trên đầu gối, nhưng vị giám thị này cho rằng: "Không có chuyện chỉ chưa đầy một năm học mà một thiếu niên trong tuổi dậy thì có thể cao lên 15 cm, thậm chí 20 cm. Đó là do các học sinh muốn thể hiện sự sành điệu của mình nên tự ý cắt ngắn váy".

Thực tế, cũng có nữ sinh thấy váy dài không thuận lợi khi đi xe máy nên rủ nhau đi cắt váy cho ngắn bớt. Minh Quyên - học sinh lớp 11A8 của trường này, cho biết: "Em hiện có 3 bộ đồng phục, trong đó có 2 bộ mua từ đầu năm lớp 10 đến nay vẫn mặc được. Tuy có ngắn hơn lúc mới mua nhưng cũng không quá đầu gối được, do váy của trường bán rất dài".

Được biết, Bộ GD-ĐT ngày 30.9.2009 đã ban hành quy định về đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của HS-SV. Theo đó, nữ sinh nếu mặc váy thì chiều dài váy phải qua đầu gối.         

Phi Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.