Vụ nữ giáo viên bị đồng nghiệp 'đuổi' ra khỏi lớp: Kỷ luật hiệu trưởng

03/11/2023 19:14 GMT+7

Liên quan đến vụ nữ giáo viên Trường THPT Hai Bà Trưng (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) bị nam đồng nghiệp 'đuổi' ra khỏi lớp, lãnh đạo và một cán bộ của trường này vừa nhận quyết định kỷ luật.

Chiều 3.11, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa hoàn thành kết luận thanh tra toàn diện Trường THPT Hai Bà Trưng sau vụ một nữ giáo viên bị đồng nghiệp "đuổi" ra khỏi lớp.

Vụ nữ giáo viên bị đồng nghiệp 'đuổi' ra khỏi lớp: Kỷ luật hiệu trưởng - Ảnh 1.

Sự việc cô giáo bị nam đồng nghiệp "đuổi" ra khỏi lớp từng gây xôn xao dư luận

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận thấy, ông Ngô Đức Thức, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng, có liên quan trực tiếp đến vụ việc này. Đồng thời, Thanh tra Sở GD-ĐT phát hiện ông Thức còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc điều hành, quản lý thu chi tài chính của trường.

Căn cứ vào các quy định, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với cá nhân ông Ngô Đức Thức.

Trước đó, chiều 2.10, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Hai Bà Trưng cũng đã quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Phong, tổ trưởng tổ thể dục quốc phòng Trường THPT Hai Bà Trưng. Ông Phong là người có hành động dùng tay, lời nói để "đuổi" bà Hồ Thị Tâm (giáo viên môn ngữ văn) ra khỏi lớp, trước sự chứng kiến của học sinh.

Vụ nữ giáo viên bị đồng nghiệp 'đuổi' ra khỏi lớp: Kỷ luật hiệu trưởng - Ảnh 2.

Trường THPT Hai Bà Trưng

LÊ HOÀI NHÂN

Quyết định kỷ luật này được thực thi chiều qua (2.11), do bà Nguyễn Thị Hoa Phượng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng, chủ trì.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, bà Hồ Thị Tâm (cô giáo bị nam đồng nghiệp "đuổi" ra khỏi lớp) xác nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định bản thân không chịu bất cứ một hình thức kỷ luật nào. "Sau sự việc gây xôn xao dư luận, bản thân tôi chỉ muốn lấy lại danh dự", bà Tâm nói.

Xem nhanh 12h ngày 4.11: Thời sự toàn cảnh

Trước đó, hồi tháng 10.2022, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gây chú ý, ghi cảnh bà Tâm bị một giáo viên nam dùng tay đẩy mạnh, đuổi ra khỏi phòng học kèm theo câu nói "Bước ra!".

Thời điểm xảy ra sự việc, trong phòng học có rất nhiều học sinh và 3 giáo viên, gồm ông Nguyễn Đức Phong (người đẩy nữ giáo viên ra ngoài), bà Hồ Thị Tâm (người bị đẩy ra ngoài) và bà D. (giáo viên chủ nhiệm).

Nguyên nhân được xác định, trước đó có một số học sinh và phụ huynh lớp này phản ánh xin đổi giáo viên vì cho rằng cách giảng bài của bà Tâm khiến học sinh không hiểu. Do vậy, trong tiết sinh hoạt của lớp, khi vắng giáo viên chủ nhiệm, bà Tâm đã đến hỏi học sinh về nguyên nhân (xin đổi giáo viên), sau đó xảy ra ồn ào.

Lúc này, ông Phong được Ban giám hiệu cử xuống giải quyết, khuyên giải. Tuy nhiên, sự việc lên cao trào nên dẫn đến hành động ông Phong "đuổi" bà Tâm ra khỏi lớp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.